Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Binh chủng Pháo binh

Chiều 14-11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng tiến hành kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại Binh chủng Pháo binh.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi kiểm tra. Cùng tham gia buổi kiểm tra có các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng. Đại tá Hoàng Quang Thuận, Chính ủy Binh chủng Pháo binh tham gia làm việc cùng đoàn kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện các loại văn bản, giáo án phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trực tiếp kiểm tra nhận thức đối với đại diện các đối tượng là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ thuộc khối cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng, đoàn đánh giá: Từ đầu năm 2017 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Binh chủng Pháo binh và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Binh chủng chính quy, mẫu mực. Việc học tập, quán triệt các văn bản luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên, của Binh chủng được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; giúp cho mọi đối tượng trong binh chủng nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy chế, quy định. Công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, có nhiều tiến bộ và chuyển biến.

Cụ thể, trong năm 2017, Binh chủng Pháo binh đã hoàn thành tốt nội dung giáo dục phổ biến pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch như: Chuyên đề những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015; những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội; nội dung cơ bản của Thông tư 192 ngày 26/11/2016 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng… Qua đó giúp cho mọi đối tượng trong toàn binh chủng nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy chế, quy định. Công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, có nhiều tiến bộ và chuyển biến.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-bo-quoc-phong-kiem-tra-tai-binh-chung-phao-binh-523630