Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức họp phiên cuối năm 2020, nhằm đánh giá công tác TĐKT năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; xét đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến đối với 4 tập thể, xét tặng cờ thi đua của Chính phủ, BQP cho một số cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ tịch Hội đồng TĐKT BQP chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT BQP; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng TĐKT BQP và các đồng chí thành viên Hội Đồng TĐKT BQP.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: THÀNH AN.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: THÀNH AN.

Năm 2020, công tác TĐKT đã được Quân ủy Trung ương, BQP, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Tổ chức tốt Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của toàn quốc.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong Phong trào Thi đua yêu nước của toàn quốc.

Hội nghị đã thảo luận sâu sắc về chủ đề, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp TĐKT năm 2021 và các báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến; báo cáo tặng cờ thi đua của Chính phủ và BQP năm 2020...

Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT BQP đã làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị; thời gian qua, cơ quan đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Hội đồng TĐKT BQP tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, BQP lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có chiều sâu công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của toàn quân. Đại tướng Lương Cường yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT BQP chủ động hoàn thiện các báo cáo trình Hội đồng TĐKT BQP trong thời gian tới, đảm bảo dân chủ, khách quan, có chất lượng tốt.

DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-bo-quoc-phong-hop-phien-cuoi-nam-644375