Hội đồng Thi đua khen thưởng BQP kiểm tra tại QĐ4

Trong thời gian qua, Quân đoàn 4 luôn giữ vững sự đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thi đua được gắn chặt với việc 'Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Chiều 7-6, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 tại Quân đoàn 4. Trong buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn kiểm tra đã được Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4, báo cáo kết quả thực hiện công tác Thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

Trong thời gian qua, Quân đoàn 4 luôn giữ vững sự đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thi đua được gắn chặt với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói” ở Sư đoàn 9; “Ống tiết kiệm” ở sư 309; “Đội thi công xây dựng kiểu mẫu”, “ ngày tự giác tự quản tự rèn” tại Lữ đoàn 550; “Tiểu đội cùng tiến” ở Sư đoàn 7. Đơn vị xây dựng được 11 tập thể và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến thực sự. Các đơn vị, cơ quan vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới các khoa mục đều đạt 100 yêu cầu, trên 80% khá giỏi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi làm việc tại Sư đoàn 9

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đơn vị và ghi nhận, hoạt động thi đua khen thưởng ở Quân đoàn 4 đảm bảo thực chất, thể hiện tốt chức năng cổ vũ, động viên để cán bộ chiến sĩ ra sức rèn luyện, học tập hoàn thành các nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đề nghị Quân đoàn 4 lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, cần thi đua chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tích cực luyện tập các phương án tác chiến, phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, phải nắm chắc tình hình chính trị, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (bìa phải) cùng đoàn công tác và lãnh đạo Quân đoàn 4 tham quan nhà truyền thống và kiểm tra thiết chế văn hóa tại Sư đoàn 9

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 6-6, đoàn công tác Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) phụ trách đã tổ chức kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4).

Trường Sơn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-bqp-kiem-tra-tai-qd4-post28290.html