Hội đua bò Bảy Núi năm 2018: Chủ nhân đôi bò 09 đoạt giải vô địch kép

Chiều 8.10, Hội đua bò Bảy Núi năm 2018 diễn ra tại sân chùa Thơ – Mít (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) đã kết thúc với chiến thắng kép dành cho ông Nguyễn Thành Tài (xã Châu Lăng - Tri Tôn): Cùng lúc đoạt giải 'Người điều khiển bò giỏi xuất sắc Nhất' và chủ nhân của đôi bò đoạt giải Nhất chung cuộc.

Ảnh: Lục Tùng

Với phương thức thi đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức đã chọn 4 đôi xuất sắc nhất vào thi đấu vòng tứ kết gồm: Đôi bò số 09 của Nguyễn Thành Tài (Châu Lăng, huyện Tri Tôn); đôi bò số 24 của ông Chau Chanh Ra (Văn Giáo – Tịnh Biên); đôi bò số 40 của ông Ngô Văn Cước (Núi Voi, huyện Tịnh Biên) và đôi bò số 50 của ông Chau Sóc Sanl (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên).

Phút về đích. Ảnh: Lục Tùng

Đúng 14h cùng ngày, 4 đôi bò bước vào vòng thi đấu bán kết. Đầu tiên, đôi bò số 09 thi đấu với đôi bò số 24; tiếp đó đôi bò số 40 thi đấu với đôi bò số 50. Kết quả đôi bò số 09 và đôi bò số 40 chiến thắng, giành quyền vào thi đấu chung kết.

Với việc điều khiển đôi bò di chuyển hợp lý, nhất là giai đoạn tăng tốc, ông Nguyễn Thành Tài đã xuất sắc đưa đôi bò số 09 của mình đánh bại sôi bò số 40 của ông Ngô Văn Cước.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào Khmer tại Hội đua bò. Ảnh: Lục Tùng

Hình ảnh cảm động về lực lượng công an làm nhiệm vụ trật tự trong ngày Hội đua bò. Ảnh: Lục Tùng

Kết quả, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đôi bò đạt giải Nhất – Nhì – Ba – tư và 4 giải Khuyến khích với tổng trị giá tiền thưởng trên 100 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất cho đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài với tổng trị giá phần thưởng gồm xe môtô và tiền mặt lên đến trên 30 triệu.

Ông Trần Văn Gan (phải ảnh) Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên trao giải Nhất cho ông Nguyễn Thành Tài - chủ nhân đôi bò số 09. Ảnh: Lục Tùng

Ngoài ra, ông Tài còn được Ban tổ chức trao giải “Người điều khiển bò xuất sắc nhất”.

Hòa thượng Chau Krốc- sãi cả chùa Thơ - Mít trao giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất cho Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, đại diện UBND huyện Tịnh Biên cũng làm lễ trao cờ luân lưu tổ chức Hội đua bò Bảy Núi năm 2019 cho đại diện UBND huyện Tri Tôn.

Đại diện huyện Tịnh Biên trao cờ Luân lưu tổ chức Hội đua bò Bảy Núi năm 2019 cho đại diện huyện Tri Tôn. Ảnh Lục Tùng

Như LĐO đã đưa tin, Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức luân phiên tại hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Hội đua bò năm 2018 được tổ chức tại huyện Tịnh Biên, thu hút 64 đôi bò được tuyển chọn sau vòng đấu loại từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Ban tổ chức tri ân nhà tài trợ. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hoi-dua-bo-bay-nui-nam-2018-chu-nhan-doi-bo-09-doat-giai-vo-dich-kep-634906.ldo