Hối hả lấy nước sản xuất vụ đông xuân

7h ngày 21-1-2020, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,6m, tạo thuận lợi cho 100% hệ thống lấy nước của Hà Nội vận hành. Không khí sản xuất hối hả trên khắp các cánh đồng của thành phố.

Công nhân Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài kiểm tra, vận hành Trạm bơm Đào Nguyên.

7h30 hôm nay, trong màn sương dày đặc bao phủ Trạm bơm dã chiến Phù Sa, 8 công nhân Đội sản xuất Trạm bơm Phù Sa hối hả kiểm tra, ghi chép nhật ký hoạt động của 32 tổ máy trong tiếng động cơ, dòng nước xối. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Phùng Văn Chung, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Sơn Tây kiêm Đội trưởng Đội Quản lý công trình đầu mối Phù Sa (Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích) cho biết, từ đầu tháng 1-2020, đơn vị đã vận hành trạm để lấy nước phục vụ nhân dân làm đất, gieo mạ, cấy trà xuân sớm. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng hạ thấp nên mỗi ngày, đơn vị chỉ vận hành được 10/32 tổ máy, trong khoảng 4-5 giờ.

“Bắt đầu từ 5h hôm nay, mực nước sông Hồng dâng cao, đơn vị đã vận hành toàn bộ 32 tổ máy”, ông Phùng Văn Chung cho biết.

Tận dụng mực nước sông Hồng dâng cao, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy) đã quyết định tạm dừng hoạt động Trạm bơm dã chiến Bá Giang từ 7h hôm nay, chuyển sang vận hành toàn bộ 5 tổ máy, công suất 8.000m3/ giờ tại Trạm bơm Đan Hoài để tiếp nguồn cho sông Đáy.

“Sáng 21-1-2020, đơn vị đã huy động 100% công nhân để vận hành toàn bộ 28 tổ máy, công suất 1.800m3/giờ tại Trạm bơm Đào Nguyên (huyện Hoài Đức), đón nguồn nước sông Hồng từ kênh tưới Đan Hoài tiếp cho sông Đáy; đồng thời, kiểm tra hệ thống kênh trên mạng, dẫn nước vào đồng ruộng phục vụ nhân dân các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai… làm đất, gieo mạ, cấy trà xuân sớm”, Đội trưởng Đội Thủy nông số 5 (Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài) Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết.

Công nhân Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì kiểm tra hệ thống cấp điện phục vụ Trạm bơm Trung Hà.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Đào Quang Khải, 7h hôm nay, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,6m. Với mực nước này, 100% công trình lấy nước của Hà Nội đủ điều kiện vận hành…

Thực tế, trong ngày 21-1, bốn doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 217 trạm bơm, với 424 máy bơm, tổng công suất 656.000m3/giờ; trong đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 105 trạm; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 63 trạm; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 38 trạm. So với ngày đầu tiên lấy nước (20-1), các đơn vị đã vận hành thêm 3 trạm, 22 máy bơm, tổng công suất 108.000 m3/giờ.

Tính đến 15h ngày 21-1, bốn doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã cấp đủ nước sản xuất cho 30.065ha, đạt 33,4% kế hoạch lấy nước.

Ngay sau khi có nước, bà con nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng cày bừa được 15.694ha, gieo cấy được 3.939ha. Trong đó, huyện Phú Xuyên đã lấy đủ nước cho 6.059ha, đạt 83% kế hoạch sản xuất vụ xuân; huyện Ứng Hòa cấp đủ nước cho 6.404ha, đạt 73,6%; huyện Mỹ Đức cấp đủ cho 5.700ha, đạt 74,7%…

Theo Tổng cục Thủy lợi, từ 0h ngày 18-1 đến 16h ngày 21-1, ba hồ thủy điện: Tuyên Quang, Thác Bà và Hòa Bình đã xả 435 triệu mét khối bổ sung dòng chảy cho sông Hồng. Các tỉnh, thành phố khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã vận hành công trình thủy lợi cấp đủ nước sản xuất cho 228.764ha, đạt 44% diện tích. Đợt lấy nước đầu tiên sẽ kết thúc lúc 24h ngày 23-1-2020.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/956205/hoi-ha-lay-nuoc-san-xuat-vu-dong-xuan