Hối hả mang xuân ra đảo Lý Sơn

Tranh thủ thời tiết tốt, những ngày cận Tết, người dân huyện đảo Lý Sơn hối hả về quê đón Tết, đưa hàng hóa ra đảo phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn, đảm bảo an toàn để dân đảo kịp về quê ăn Tết cùng gia đình.

Những ngày cuối tháng Chạp, bà con huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm ăn, học tập, sinh sống ở khắp mọi miền hối hả về quê đón Tết. Năm nay, thời tiết thất thường, tranh thủ những ngày biển êm, ông Phạm Thanh Sơn, ở An Vĩnh, huyện Lý Sơn ra thành phố Đà Nẵng đón cháu về quê đón Tết cùng ông bà.

“Mấy cháu thích về quê ăn Tết cùng ông bà ở Lý Sơn. Tranh thủ trời êm đưa mấy cháu về ăn Tết cho đảm bảo an toàn. Trời biển động, nhà nước có điều tàu cảnh sát biển chở bà con về ăn Tết nhưng rất mệt, mấy cháu đi không an toàn. Người dân chúng tôi tranh thủ về trước mấy ngày trời êm này để mấy cháu đảm bảo sức khỏe đón Tết cùng ông bà ở Lý Sơn”, ông Sơn nói.

Nhiều người dân đảo Lý Sơn tranh thủ biển êm về quê sớm.

Sau nhiều ngày biển động, cảng Sa Kỳ tấp nập người và phương tiện. Những ngày cuối năm, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn có hàng trăm người dân đảo Lý Sơn về quê và vào đất liền. Tại cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn, những chuyến tàu hàng hối hả cập cảng bốc dỡ hàng trăm tấn hàng Tết. Những boong tàu đầy ắp rau, củ, quả, bánh mứt; rực rỡ sắc vàng hoa Cúc, hoa Mai…

Nhiều gia đình tranh thủ biển êm đưa trẻ nhỏ về quê đón Tết sớm

Ông Dương Văn Tuấn, ở An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, sau dịch bệnh, du lịch hồi phục, sức tiêu thụ hàng hóa của dân đảo cũng tăng. Nhiều hộ kinh doanh tranh thủ vào thành phố Quảng Ngãi đưa hàng ra đảo phục vụ người dân và du khách: “Thời tiết như thế này quá thuận lợi, bà con dân đảo tranh thủ vào đất liền mua bông về bán, vận chuyển hàng hóa chuẩn bị cung cấp cho ngày Tết. Bà con mong muốn trời êm để kịp về quê ăn Tết”.

Những chuyến hàng Tết từ đất liền ra đảo

Để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho hành khách và phương tiện bốc dỡ hàng hóa.

Những ngày giáp Tết, rất đông người dân đảo Lý Sơn về quê

Đại úy Phạm Văn Lượng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết: “Đơn vị phối hợp cùng Ban quản lý cảng làm việc với các doanh nghiệp bố trí phương tiện tăng chuyến để phục vụ bà con về Lý Sơn ăn Tết. Đơn vị trực sẵn sàng 100% quân số thường trực tại cảng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cảng”.

Tranh thủ những biển không động, ông Phạm Thanh Sơn, ở An Vĩnh, huyện Lý Sơn ra thành phố Đà Nẵng đón cháu về quê đón Tết

Hiện, mỗi ngày, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn có 4 chuyến tàu cao tốc vận tải khách và 3 chuyến tàu vận tải hàng hóa. Tùy vào điều kiện thời tiết và tình hình thực tế, các đơn vị vận tải sẽ tăng, giảm chuyến.

Chở hoa Tết ra đảo Lý Sơn

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo dự báo, những ngày cận Tết, thời tiết có thể biển động nên địa phương sẵn sàng phương án để mọi người dân Lý Sơn được về quê vui xuân, đón Tết cùng gia đình.

“UBND huyện đã báo cáo với UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Cảng vụ hàng hải, Ban quản lý cảng, các cơ quan, phòng ban, đơn vị sẵn sàng phương án đưa người dân Lý Sơn về quê đón Tết. Đề xuất phương án đề nghị Cảnh sát biển Vùng 2 đưa người dân Lý Sơn về đảo trong điều kiện thời tiết biển động. Đảm bảo không để người dân Lý Sơn nào phải ăn Tết ở đất liền”, ông Đặng Tấn Thành cho hay./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-ha-mang-xuan-ra-dao-ly-son-post996448.vov