Hội họa kể 'Chuyện áo dài'

Những câu chuyện về áo dài trong các tác phẩm hội họa sẽ được kể tại triển lãm 'Chuyện áo dài' do nhóm họa sĩ G39 tổ chức. Triển lãm sẽ được khai mạc chiều 26/12, tại Hà Nội.

Một tác phẩm của họa sĩ Hoàng Phương Liên sẽ được trưng bày tại triển lãm "Chuyện áo dài".

Một tác phẩm của họa sĩ Hoàng Phương Liên sẽ được trưng bày tại triển lãm "Chuyện áo dài".

Triển lãm "Chuyện áo dài" được tổ chức tại tầng 2, Ngon Garden, 70 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và kéo dài trong suốt 10 ngày (đến ngày 6/1/2020).

Đây là dịp 14 họa sĩ sẽ cùng kể chuyện áo dài của phụ nữ Việt qua những tác phẩm hội họa đặc sắc.

Đó là: Lê Thiết Cương, Lưu Công Nhân, Bình Nhi, Lê Thị Minh Tâm, Võ Lương Nhi, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Trần Quân, Hoàng Phượng Vỹ, Lâm Đức Mạnh, Tào Linh và cố họa sĩ Nguyễn Bích.

Một tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Bích.

Không chỉ là những tác phẩm hội họa, triển lãm còn giới thiệu đến công chúng bộ ảnh chụp thiếu nữ với áo dài của nhiếp ảnh gia Dzungart Nguyen.

Ngoài ra, dịp này, 3 nhà thiết kế: Phạm Mai, Nga Cocoon, Trịnh Bích Thủy “khoe” nhiều mẫu áo dài đặc biệt tới công chúng. Riêng họa sĩ Bình Nhi còn có bộ sưu tập tranh vẽ lên áo dài đầy ấn tượng.

Một tác phẩm của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Có thể thấy, từ xưa đến nay, áo dài luôn được biết bao thế hệ họa sĩ tôn vinh qua những nét cọ tài hoa của mình.

Đấy là những bộ tứ hội họa, từ Trí - Lân - Vân, Cẩn đến Phổ -Thứ - Lựu - Đàm rồi Nghiêm - Liên - Sáng - Phái.

Hay đến thế hệ họa sĩ tài danh khóa kháng chiến như Mai Long, Lưu Công Nhân... và cả các họa sĩ trẻ hôm nay cũng luôn có những tác phẩm nổi bật về hình ảnh phụ nữ mặc áo dài.

Vì thế, triển lãm “Chuyện áo dài” được tổ chức là một sự kiện nối tiếp sự tôn vinh đó với áo dài của người phụ nữ Việt.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, mạnh mẽ của nghệ sĩ trong cả nước với hy vọng góp tiếng nói vào việc bảo tồn và phát triển áo dài.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hoi-hoa-ke-chuyen-ao-dai-4054258-v.html