Hội hoa xuân TP HCM năm nay có gì mới và hấp dẫn?

Lễ khai mạc Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 sẽ được diễn ra vào 18 giờ hôm nay (16-1) tại công viên Tao Đàn. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Hội hoa xuân) đã chia sẻ về những thông tin quan trọng của Hội hoa xuân năm nay

Phóng viên: Thưa ông, Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 được diễn ra trong thời gian nào? Giá vé vào cổng là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM: Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27-1-2023 (từ 25 tết đến hết ngày mùng 6 tết), tại Công viên Tao Đàn. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,2 mét thì được miễn vé.

Phóng viên: Thưa ông, quy mô tổ chức Hội hoa xuân TP HCM năm nay ra sao?

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM: Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 có quy mô tổ chức gồm 8 khu trưng bày với khoảng 2.500 hiện vật từ các tỉnh, thành.

8 khu trưng bày này bao gồm: hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, cá kiểng, non bộ tiểu cảnh, bon sai và chim cảnh. Bên cạnh đó, Hội hoa xuân còn có hơn 10 tiểu cảnh mô tả những nét an vui, thịnh vượng của ngày tết để phục vụ cho người dân đến tham quan, thưởng ngoạn.

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM thông tin về Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023

Phóng viên: Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 còn có những hoạt động nào khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM: Bên cạnh việc phục vụ cho người dân tham quan, thưởng ngoạn, ngắm những sản phẩm sinh vật cảnh vào ngày tết thì người dân đến Hội hoa xuân còn có thể tham quan các mô hình, tiểu cảnh mang đậm chất nghệ thuật.
Bên cạnh đó để phục vụ cho du khách thì Hội hoa xuân cũng có những chương trình văn hóa, nghệ thuật như ca múa nhạc tạp kỹ hàng đêm, hài kịch theo chủ đề hàng ngày, biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng hàng đêm và vào sáng các mùng 1, 2 và mùng 2 tết.

Phóng viên: Điểm mới của Hội hoa xuân TP HCM năm nay là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM: Về điểm mới của Hội hoa xuân thì năm nay, ban tổ chức đã tập trung vào các mô hình tiểu cảnh ngày xuân nhằm mang đến cho du khách tham quan một mùa xuân an vui, thịnh vượng.

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm dự thi đặc sắc của các khu trưng bày như hoa lan, hoa mai, hoa sứ và hoa ôn đới. Có những tác phẩm khủng lần đầu tiên xuất hiện tại Hội hoa xuân. Ví dụ như có những cây sứ cao gần 3 mét và nở hoa rất rực rỡ, lên đến hàng ngàn hoa trên một cây.
Còn những gốc mai cổ thụ và các chủng loại lan rừng việt nam, và được sưu tầm như lan dendro nắng, lan dendro xuân, lan dendro đột biến và các loại lan rừng Việt Nam như thủy tiên, giả hạc, kim điệp.

Phóng viên: Lễ khai mạc Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 diễn ra khi nào? Các bãi giữ xe được ban tổ chức bố trí ra sao?

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM: Lễ khai mạc Hội hoa xuân TP HCM lần thứ 43 Tết Quý Mão 2023 diễn ra tại sân khấu chính của Hội hoa xuân (bên phải cổng Trương Định) và diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16-1.
Về các bãi giữ xe thì ngay từ đầu đã được quy hoạch tại những bãi xung quanh các cổng của Hội hoa xuân để phục vụ thuận tiện cho người dân đến gửi xe để tham qua, thưởng ngoạn trong dịp tết.

Lê Vĩnh. Đồ họa: Ngọc Trinh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/hoi-hoa-xuan-tp-hcm-nam-nay-co-gi-moi-va-hap-dan-20230116135253696.htm