Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần củng cố quan hệ hai nước

Sáng 19/5, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.

Bà Sunthone Xayachac, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, ông Hoàng Xuân Hải, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tham dự Hội nghị.

Ông Vilayvonge Budakhame phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vilayvonge Budakhame, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch - Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cho biết, trong 10 năm qua, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam ở cả cấp trung ương và địa phương đều có sự phát triển liên tục và kịp thời.

Chi Hội hữu nghị Lào-Việt Nam các tỉnh trên toàn quốc đã hoàn thành việc củng cố bộ máy tổ chức. Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tiến hành thường xuyên các hoạt động ngoại giao nhân dân song song với ngoại giao nhà nước, giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên cũng như nhân dân hai nước hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa Việt Nam Lào.

Ông Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, cũng đánh giá cao những thành tích to lớn mà Hội hữu nghị Lào - Việt đã giành được trong những năm qua, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội trong việc triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Ông Hoàng Xuân Lương khẳng định, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trong triển khai các hoạt động hữu nghị nhân dân, góp phần thúc đẩy sự giao lưu hiểu biết, tình đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 Hội hữu nghị Lào-Việt Nam

Thời gian tới, 2 Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trong việc tuyên truyền vận động, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, du lịch, thể thao.... Cùng với đó là thúc đẩy các hoạt động trong giao lưu hợp tác giữa các chi hội hữu nghị địa phương hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do Chủ tịch Vilayvonge Budakhame dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hưởng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2017)./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hoi-huu-nghi-lao-viet-nam-gop-phan-cung-co-quan-he-hai-nuoc-626157.vov