Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia trao 121 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

Chiều ngày 17/6, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia đã trao 121 triệu tiền quyên góp được cho Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam để chuyển tới nhân dân nước bạn chống dịch.

 Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, ông Nguyễn Văn Thuận trao tiền hỗ trợ của Hội tới Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, ông Vahram Kazhoyan.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, ông Nguyễn Văn Thuận trao tiền hỗ trợ của Hội tới Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, ông Vahram Kazhoyan.

Tham dự buổi lễ, về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có: Trưởng ban Ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Phạm Thị Thái.

Về phía Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Armenia, ông Nguyễn Văn Thuận cùng Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hội viên của Hội.

Về phía Đại sứ quán Armenia, có: Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, ông Vahram Kazhoyan cùng đại diện cán bộ, nhân viên đại sứ quán.

Quang cảnh buổi lễ trao quà.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, ông Nguyễn Văn Thuận cho biết: “Thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, chúng tôi, những người có mặt tại đây xin trân trọng chuyển đến Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam món quà tình nghĩa của những cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Armenia, để chúng tôi được cùng chung tay góp sức một phần nhỏ bé với nhân dân Armenia anh em trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với số tiền là 121 triệu Việt Nam đồng”.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, ông Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp nhận món quà từ Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, ông Vahram Kazhoyan đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của Việt Nam và cảm ơn tấm lòng giúp đỡ của bạn bè Việt Nam với nhân dân Armenia, đặc biệt trong công tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống đại dịch.

Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, ông Vahram Kazhoyan đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của Việt Nam.

Đại diện cựu sinh viên khóa 1974-1975, bà Nguyễn Tuyết Lan chia sẻ: “Sau khi nhận được lời kêu gọi từ Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Armenia, chúng tôi hơn 100 sinh viên đã từng học tập tại Armenia khóa 1974-1975 đã tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp. Tuy món quà nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm và sự tri ân của chúng tôi đối với nhân dân Armenia đã cưu mang, đùm bọc chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh đầy khó khăn và gian khổ”.

Tham dự buổi lễ trao quà, Ủy viên Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia ông Bùi Quốc Khánh cho biết: “Chúng tôi gồm những cá nhân đã từng học tập, từng công tác hoặc có những người chưa từng đến Armenia nhưng có tình cảm yêu mến với nước bạn, mong muốn chung tay cùng nhân dân Armenia sớm vượt qua đại dịch”.

Hai bên đã ký kết biên bản giao nhận 121 triệu đồng.

Chủ tịch chi hội cựu sinh viên khóa 1974-1975, TS. Dương Mạnh Cường nhấn mạnh cùng Thời Đại: Với hơn 100 cựu sinh viên chúng tôi, đất nước Armenia để lại nhiều ấn tượng, nhiều điều mới lạ, người dân nhân hậu, mến khách. Chúng tôi coi Armenia như quê hương thứ hai của mình, chính vì vậy khi có đợt quyên góp ủng hộ, chúng tôi đã nhiệt tình hưởng ứng quyên góp gần 40 triệu trong đợt này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

“Với tình cảm chân thành, tất cả mọi người đã cùng nhau góp ý, xây dựng phương án khẩn trương, lựa chọn hình thức quyên góp hiệu quả và hợp lý đáp ứng được đúng nhu cầu của nước bạn. Đã có hơn 100 hội viên tham gia ủng hộ. Việc quyên góp sẽ không dừng ở con số 121 triệu đồng mà sẽ còn có nhiều đợt ủng hộ khác để cùng với nhân dân Armenia vượt qua đại dịch”, Chủ tịch Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-armenia-trao-121-trieu-dong-giup-nhan-dan-nuoc-ban-chong-covid-19-110638.html