Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ủng hộ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Ngày 30/7, tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hội Trần Văn Túy dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 100 triệu đồng do hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị ảnh hưởng do cố vỡ đập tại khu vực hồ thủy điện tại tỉnh Attapeu.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên trái) trao 100 triệu đồng

ủng hộ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện. (Ảnh: KL)

Tại buổi tiếp Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với Đại sứ quán Lào và người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua.

Chia sẻ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em, đặc biệt là bà con tỉnh Attapeu sau sự cố vỡ đập thủy điện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết, nhân dân Việt Nam vô cùng đau xót trước những mất mát, đau thương mà nhân dân Lào đang phải hứng chịu như sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu vừa qua. Trước những mất mát đau thương đó, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã phát động phong trào ủng hộ nhân dân Lào tới các hội viên của Hội ở trung ương và địa phương nhằm chia sẻ và mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp đồng bào bị lũ lụt sớm khắc phục hậu quả và ổn định lại cuộc sống.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Lãnh đạo, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nói riêng đã cùng nhau chia sẻ với người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh “Việt Nam là nước đầu tiên cử đoàn và có những hỗ trợ hết sức to lớn cả về vật chất và tinh thần đối với nhân dân Lào nói chung và nhân dân tỉnh Attapeu nói riêng sau sự cố vỡ đập thủy điện.”

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cho biết, hiện nay số tiền và vật chất của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân Việt Nam gửi tới bà con vùng bị lụt thông qua Đại sứ quán Lào là sự đóng góp to lớn và Đại sứ quán Lào sẽ sớm chuyển tới nhân dân vùng bị thiệt hại sớm nhất có thể để giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống./.

Khánh Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-ung-ho-nhan-dan-lao-khac-phuc-su-co-vo-dap-thuy-dien-492236.html