Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn 2 nước

Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên xác định trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức những hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của 2 nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng trao bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Báo Phú Yên

Ngày 25/5, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 9 thành viên. Cựu chiến binh Nguyễn Đắc Tấn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức những hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của 2 nước; phấn đấu thành lập 1 chi hội mới ở TP Tuy Hòa, kết nạp ít nhất 15 hội viên; mở 3 lớp tiếng Nga cơ bản tại Trường cao đẳng Nghề Phú Yên...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển. Hội phát triển 29 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 125; duy trì thường xuyên lớp dạy tiếng Nga cho các trường cao đẳng ở TP Tuy Hòa...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; 2 cá nhân được tặng Huy chương Hữu nghị của Liên bang Nga.

A.N

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-tinh-phu-yen-day-manh-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-le-lon-2-nuoc-78215.html