Hồi kết cho Vũ nhôm và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Phan Văn Anh Vũ nhận mức án 25 năm tù, Trần Văn Minh 17 năm tù, Văn Hữu Chiến 12 năm tù...

Chiều ngày 13/1/2020, TAND Hà Nội đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án thâu tóm nhiều nhà đất công sản và bất động sản ở Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và nhiều cựu quan chức TP. Đà Nẵng.

Theo đó, bị cáo Trần Văn Minh lĩnh 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 5 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Minh là 17 năm tù.

Văn Hữu Chiến 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án ông Chiến phải chấp hành là 12 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ (ở giữa) và hai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh (bên phải) và Văn Hữu Chiến.

Phan Văn Anh Vũ (ở giữa) và hai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh (bên phải) và Văn Hữu Chiến.

Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên phạt 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 8 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án ông Vũ phải chấp hành là 25 năm tù.

Tổng hợp hình phạt 30 năm tù của TAND cấp cao, Phan Văn Anh Vũ phải chấp hành mức án tổng hợp là 30 năm tù, thời gian tính từ 4/1/2018.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ bồi thường hơn 3.000 tỷ đồng; Trần Văn Minh bồi thường gần 400 tỷ; Văn Hữu Chiến bồi thường 146 tỷ. Các bị cáo khác bồi thường tổng số tiền trên 400 tỷ.

Tại tòa, tuy bị cáo Vũ không thừa nhận có mối quan hệ với các lãnh đạo TP.Đà Nẵng, nhưng theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác cho thấy bị cáo Vũ có quan hệ với lãnh đạo TP.Đà Nẵng, trong đó có cố Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Mặt khác, các bị cáo trong phiên tòa khai bị các cựu lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến chỉ đạo. Vì vậy, HĐXX nhận định “bị cáo Vũ có quyền lực rất lớn”.

Ngoài ra, HĐXX nhận định đủ cơ sở để VKS truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng giữ vai trò chính; các bị cáo khác có vai trò đồng phạm.

Theo đó, bị cáo Minh - với vai trò là Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo sở, ban, ngành thực hiện; bị cáo Văn Hữu Chiến, khi làm Phó chủ tịch UBND TP, có vai trò giúp sức cho bị cáo Minh; các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm...

Trao đổi với báo chí sau phiên tòa, bị cáo Minh cho biết sẽ kháng cáo do không đồng ý với hình phạt và nội dung tuyên án.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/hoi-ket-cho-vu-nhom-va-hai-cuu-chu-tich-da-nang-3395141/