Hồi kết có hậu cho các nạn nhân của siêu lừa Madoff

'Chúng tôi đã lấy lại hàng tỷ USD từ bên thứ ba, không phải từ Madoff và đang trả lại tiền cho hàng chục nghìn nạn nhân. Đây là sự hoàn trả tài sản bị thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay', Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, ông Rod Rosenstein tuyên bố.

Giới truyền thông cho biết, 24.000 nhà đầu tư sẽ được nhận 772,5 triệu USD sau vụ lừa đảo của Bernard Madoff. Theo thông báo của Chính phủ Mỹ, số tiền kể trên được lấy từ Quỹ nạn nhân Madoff do Chính phủ lập ra 4 năm trước để hỗ trợ cho những người từng bị lừa đảo.

Được biết, Chính phủ Mỹ sẽ trả 4 tỷ USD từ Quỹ nạn nhân Madoff và số tiền được thu thập thông qua các tài sản bị tịch thu và thanh toán các hợp đồng với cá nhân, cùng các công ty liên quan đến vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của Bernard Madoff.

Trong số những nạn nhân của Bernard Madoff đáng chú ý có Quỹ từ thiện Wunderkinder, đạo diễn phim Steven Spielberg, ngân hàng HSBC, ngân hàng Hoàng gia Scotland, ngân hàng Nomura của Nhật Bản...

Sau khi nhận tội năm 2009 - đã lừa đảo khoảng 65 tỷ USD của các nhà đầu tư, Bernard Madoff bị tuyên phạt với mức án lên tới 150 năm tù. Và kể từ đó, Chính phủ Mỹ bắt đầu thu hồi số tiền bất hợp pháp khi tiến hành các hành động pháp lý chống lại siêu lừa Bernard Madoff và các bên có liên quan.

Người được giao nhiệm vụ nặng nề này là luật sư Irving Picard. Và ông Irving Picard đã giúp các nạn nhân lấy lại khoảng 10 tỷ USD. Trong đó 1,7 tỷ USD đến từ JPMorgan Chase - hãng tài chính này đồng ý chi tiền để dàn xếp những cáo buộc cho rằng, họ đã phớt lờ những cảnh báo của Bernard Madoff.

Theo tờ New York Times và Wall Street Journal, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan đã chấp nhận nộp 2,6 tỷ USD để thoát khỏi cáo buộc liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 65 tỷ USD của Bernard Madoff. Bởi JPMorgan bị cáo buộc đã bỏ qua các cảnh báo về hoạt động phạm tội của Bernard Madoff và cố tình bỏ qua vụ "lừa đảo kiểu Ponzi" lớn nhất trong lịch sử.

Còn 2,2 tỷ USD đến từ của Jeffry Picower - nhà đầu tư được cho đã hưởng lợi nhiều nhất trong kế hoạch của siêu lừa Bernard Madoff, bất chấp việc vợ ông phủ nhận sự tham gia của chồng trong vấn đề này.

Bernard Madoff và vợ tại một sự kiện xã hội ở bang Florida.

Bernard Madoff và vợ tại một sự kiện xã hội ở bang Florida.

Theo giới chuyên môn, vụ lừa đảo của Bernard Madoff là minh chứng rõ nhất của "lừa đảo kiểu Ponzi" hiện đại. Đây là kiểu lừa đảo mà trong đó, kẻ chủ mưu dùng tiền của nhà đầu tư này để trả cho nhà đầu tư khác, thay vì sử dụng lợi nhuận thu được. Mặc dù thủ đoạn không mới (lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ), nhưng đến thời điểm bị bắt năm 2008, quy mô của vụ lừa đảo đã lên tới 65 tỷ USD.

Theo giới truyền thông, mặc dù đang phải thi hành bản án 150 năm tù (tại Khu hành pháp Liên bang ở bang North Carolina, Mỹ), nhưng Bernard Madoff vẫn duy trì các hoạt động tài chính và muốn làm thủ quỹ giúp các giám thị.

Được biết, Bernard Madoff thường dạy và đưa ra lời khuyên cho tù nhân về thị trường chứng khoán và còn mua hết số chocolate Swiss Miss trong kho lương thực của nhà tù để bán lại cho tù nhân khác kiếm lời.

Theo nhà báo Fishman (người từng theo dõi Bernard Madoff một thời gian dài), sau khi vào tù, Bernard Madoff đã chơi thân với Carmine John Persico Jr, ông trùm khét tiếng trong gia đình tội phạm Colombo. Và nhờ trở thành bạn thân của ông trùm Carmine John Persico Jr, nên Bernard Madoff đang có cuộc sống nhàn hạ trong tù.

Rất nhiều nạn nhân của siêu lừa đã hy vọng Bernard Madoff không được sống dễ chịu trong tù bởi họ từng "sống dở chết dở" vì chiêu trò lừa đảo của hắn. Bernard Madoff từng thổ lộ, sau khi vào tù hắn không còn phải lo sợ và muốn chết như trước.

Ngay sau khi bị bắt, toàn bộ tài sản của Bernard Madoff đã bị tịch biên và phát mãi để trả nợ cho các nhà đầu tư. Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Bernard Madoff phải nộp lại căn penthouse 7 triệu USD ở Manhattan, biệt thự ven biển ở Montauk (New York), cùng nhiều căn nhà ở Florida (Mỹ), Pháp và chiếc du thuyền "The Bull".

Từng là Chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq và có hàng chục tỷ USD, nhưng Bernard Madoff chỉ kiếm được 40 USD mỗi tháng từ công việc tay chân trong tù.

Sau vụ lừa đảo đình đám của bố, cả 2 con trai của Bernard Madoff đều đã chết - Mark Madoff treo cổ tự tử (tối 11-12-2010) khi tròn 2 năm ngày cựu Chủ tịch thị trường Nasdaq bị bắt, còn Andrew Madoff chết vì ung thư hạch.

Còn em trai Peter Madoff đang phải bóc lịch (bị án 10 năm) tại một nhà tù liên bang ở bang South Carolina vì tội che giấu các sai phạm tài chính của anh trai. Vợ Mark Madoff cũng đã đệ đơn yêu cầu tòa cho phép bà từ bỏ họ Madoff để tránh những rắc rối trong cuộc sống.

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/hoi-ket-co-hau-cho-cac-nan-nhan-cua-sieu-lua-madoff-466628/