Hội KHHGĐ tỉnh Đồng Nai chuyển biến tích cực, bứt phá toàn diện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội KHHGĐ tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ qua, quyết tâm bứt phá toàn diện, lấy kết quả đã đạt làm thước đo vượt lên ở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng nay (22/2) Hội Kế hoạch hóa Gia đình (Hội KHHGĐ) tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội Nhiệm kỳ 3 (2023 - 2028).

Lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam cùng gần 100 đại biểu tham dự đại hội

Lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam cùng gần 100 đại biểu tham dự đại hội

Tham dự đại hội có PGS-TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam; Ông Nguyễn Bá Thủy – Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam; BS.CKII Huỳnh Cao Hải – Nguyên Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Đồng Nai; Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai; Đại diện Sở y tế… cùng gần 100 đại biểu của Hội trên toàn tỉnh.

BS.CKII Huỳnh Cao Hải – Nguyên Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Đồng Nai báo cáo tại hội nghị

Báo cáo kết quả Nhiệm kỳ 2 (2017 - 2022), BS.CKII Huỳnh Cao Hải - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Đồng Nai cho biết, được sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể các cấp, Tỉnh Hội có điều kiện hoạt động hiệu quả góp phần đưa công tác DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục được tổ chức phong phú bằng nhiều hình thức, nhiều đối tượng từ các nhà lãnh đạo đến nhóm đặc thù, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người với hơn 1.000 lượt người tham dự. Từ đó, tạo được sự cam kết trong việc ủng hộ, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Hội và thông qua việc vận động, cung cấp các thông tin, kiến thức tư vấn, dịch vụ về chăm sóc SKSS/SKTD cho nhân dân tại các địa bàn, đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyền của người dân.

Hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền viên, hội viên của Hội vẫn được duy trì tại các đơn vị thông qua hoạt động truyền thông tư vấn tại cộng cồng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, băng rôn đã góp phần vào nâng cao nhận thức trong nhân dân về chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHGĐ cho khách hàng luôn ưu tiên và chú ý chăm sóc SKSS cho nhóm Vị thành niên – Thanh niên như phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh dục, sử dụng biện pháp tránh thai, phòng tránh thai, phá thai an toàn, kỹ năng sống…

Ngoài ra, Hội KHHGĐ tỉnh Đồng Nai đã tập trung nâng cao năng lực và xây dựng phát triển hội. Cụ thể tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ chức về "Nâng cao năng lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ" và “Công tác quản lý, thống kê báo cáo” theo quy định của Trung ương Hội.

Về cơ sở vật chất, Phòng khám chuyên khoa Phụ sản KHHGĐ được trang bị một số thiết bị như máy siêu âm màu 3D, đầu dò âm đạo, máy soi cổ tử cung, kính hiển vi, nồi hấp ướt, nồi luộc dụng cụ, tủ sấy khô, bộ dụng cụ KHHGĐ, bộ tháo và đặt dụng cụ tử cung, bộ hút thai chân không, bộ tháo que cấy...

Để đạt được những kết quả trên, Hội KHHGĐ tỉnh Đồng Nai nhận được sự hỗ trợ từ các ban ngành liên quan ở các cấp; Lồng ghép các dự án, chương trình truyền thông tư vấn đi liền với dịch vụ kỹ thuật tại cộng đồng một cách hợp lý; Ban thường vụ Tỉnh Hội đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, có kế hoạch cụ thể và thường xuyên chỉ đạo các hoạt động. Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ để mọi người đều tích cực hăng say và thực hiện một cách đồng bộ, có trách nhiệm cao”, BS. Huỳnh Cao Hải chia sẻ.

Dù đạt được nhiều kết quả tốt, nhưng BS. Hải vẫn nhận định Hội vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Hầu hết cán bộ hội là kiêm nhiệm, chưa được giao biên chế; chưa có sự phối hợp đồng bộ; Việc củng cố của Tổ chức Hội ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; Từ cuối năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một số chương trình hoạt động của Hội còn chưa được thực hiện đầy đủ, hiệu quả.

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội quyết tâm bứt phá toàn diện trong nhiệm kỳ 3, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Lấy kết quả đã đạt làm thước đo vượt lên.

Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao năng lực tổ chức Hội; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục; Tăng cường đa dạng hóa các kênh tiếp cận, tăng cường liên kết, cung cấp dịch vụ. Triển khai các hoạt động vận động nguồn lực, phát triển các chi hội, đội ngũ cộng tác viên, nhất là Hội phụ nữ của các huyện

PGS-TS Phạm Bá Nhất đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội KHHGĐ Đồng Nai trong thời gian vừa qua

Phát biểu chỉ đạo đại hội, PGS-TS Phạm Bá Nhất đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội KHHGĐ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2022 góp phần không nhỏ vào thành công chung của Hội KHHGĐ Việt Nam.

Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội KHHGĐ Đồng Nai cần phát huy những kết quả sẵn có để triển khai thêm nhiều dịch vụ liên kết các phòng khám sản khoa trong và ngoài công lập để các hoạt động của hội KHHGĐ, SKSS có hiệu quả cao hơn nữa, cho xứng với tiềm năng về nhân lực của Hội. Trung ương Hội sẽ đồng hành, gắn kết hỗ trợ trong thời gian tới.

PGS-TS Phạm Bá Nhất tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 3 của Hội KHHGĐ Đồng Nai là nhiệm kỳ đặc biệt, trùng hợp có ý nghĩa lớn, vì nằm trọn vẹn trong kế hoạch chiến lược mới của IPPF và Trung ương Hội. Vì vậy nếu bám sát với những biện pháp, định hướng, mục tiêu của IPPF và Trung ương Hội, tôi tin rằng Đồng Nai sẽ thực hiện thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ này”, PGS-TS Phạm Bá Nhất nói.

Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai hy vọng hai đơn vị sẽ có nhiều hoạt động chia sẻ, gắn kết trong thời gian tới

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai đánh giá cao những thành quả mà Hội KHHGĐ Đồng Nai đã đạt được. Ông Liệt mong muốn, nhiệm kỳ 3 Hội KHHGĐ Đồng Naisẽ hoạt động tích cực và phát triển hơn nữa, gắn kết hơn nữa với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai trong các hoạt động, chủ động tìm việc cho Hội chứ không phải chờ, đề xuất những công việc cụ thể để hai bên cùng phối hợp.

Ban chấp hành Hội KHHGĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội nhiệm kỳ 3 bầu ra 17 đồng chí trong ban chấp hành, trong đó 6 đồng chí trong ban thường vụ. BS.CKII Huỳnh Cao Hải – nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng ban thường vụ

Đông Hường

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hoi-khhgd-tinh-dong-nai-chuyen-bien-tich-cuc-but-pha-toan-dien-trong-nhiem-ky-2023-2028-d189172.html