Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6

Hội KHHGĐ Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2014 – 2019 đánh giá nhiều vấn đề quan trọng 6 tháng đầu năm.

Theo đó, vào 15h30 phút ngày 26/6/2018, tại thị trấn SaPa – tỉnh Lào Cai, Hội KHHGĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2014 – 2019 với sự tham dự của đông đủ các thành viên Ban thường vụ và các đại biểu khách mời.

Đánh giá về hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm, TS. Nguyễn Bá Thủy – chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam cho biết, đến tháng 6/2018 47 tỉnh, thành vẫn duy trì hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Thực tế một số tỉnh, thành hội đã không hoạt động như Lâm Đồng, Thái Nguyên, Gia Lai, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Khánh Hòa…”

Mặc dù có những khó khăn nhất định trong việc duy trì và hoạt động hội, tuy nhiên theo lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam, công tác phát triển và duy trì hoạt động của hội các cấp luôn được Trung ương hội coi là nhiệm vụ trọng tâm do vậy luôn có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là tăng cường hoạt động của các phòng khám, trung tâm tư vấn, dịch vụ SKSS/KHHGĐ.

Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 6 của Hội KHHGĐ Việt Nam có sự tham dự đông đủ các đồng chí trong Ban thường vụ

Về các hoạt động khác, báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam cũng nêu rõ, trong tháng 4 và tháng 5/2018 trung ương Hội đã phối hợp với 3 tỉnh thành hội là Hà Tĩnh, Bến Tre và Quảng Ngãi tổ chức tại mỗi tỉnh một lớp đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động truyền thông giáo dục tình dục toàn diện và chăm sóc SKSS trong các trường THCS và THPT. Hoạt động tập huấn tại 3 tỉnh đã được tổ chức thành công với sự phối hợp chặt chẽ với sở GD&ĐT, phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên của 3 tỉnh.

Tuy số lượng của mỗi lớp tập huấn theo thiết kế của dự án chỉ 15 người/1 lớp/1 tỉnh nhưng số lượng tham gia thực tế của mỗi lớp đều tăng lên so với ban đầu từ 3 đến 5 người, riêng Bến Tre số lượng người tăng gần gấp đôi (28 người/15 người theo thiết kế ban đầu của dự án).

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban thường vụ Hội KHHGĐ Việt Nam lần thứ 6

Ngoài ra, trung tâm hội đã ký được hợp đồng trách nhiệm với Tổng Cục dân số – KHHGĐ hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình “Tư vấn lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở khu công nghiệp và khu chế xuất 2018”.

Hội KHHGĐ Việt Nam cũng đã ký hợp đồng hỗ trợ phát hành và xây dựng chuyên cho đối tượng thiệt thòi bao gồm cả đối tượng LGBT.

Cùng với đó, liên quan đến các hoạt động khác của hội, trong 5 tháng đầu năm 2018 đã có hơn 1000 số báo được chuyển tới các tỉnh thành Hội và Văn phòng trung ương Hội, giúp các tỉnh thành Hội được cập nhật thông tin thường xuyên về hoạt động hội trên cả nước và các thông tin về SKSS/SKTD/DS-KHHGĐ hỗ trợ hoạt động truyền thông chung.

Về công tác tư vấn về SKSS/KHHGĐ, trong 6 tháng đầu năm cũng đã có 65.957 lượt người được tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại trong đó tư vấn trực tiếp là 38.147 lượt.

TS. Nguyễn Bá Thủy - chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm hội đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động tuy nhiên còn gặp rất nhiều khó khăn

Các hoạt động truyền thông tại các tỉnh, thành hội cũng được nâng cao. Theo đó, báo cáo của hội các cơ sở gửi về trung ương hội cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay đã có 15 tỉnh có báo cáo. Các tỉnh thành đã phối hợp với chi cục dân số, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tỉnh tổ chức được 806 buổi truyền thông tại cộng đồng với sự tham gia của 38.298 lượt người và phát được hơn 53.478 tài liệu truyền thông về SKSS/SKTD/KHHGĐ và nạo phá thai an toàn.

Liên quan đến dịch vụ phòng khám, trong 6 tháng đầu năm có 300.852 lượt khách hàng đến khám, tổng số dịch vụ đạt 955.315 dịch vụ, giảm 32,53% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm 2018 trung ương Hội tiếp tục triển khai liên kết với 2 phòng khám đã liên kết trong năm 2017 là phòng khám tại Thái Bình, Bình Dương và tiếp tục triển khai liên kết với 5 phòng khám mới tại Quảng Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ. Tiếp tục liên kết với đơn vị phân phối phương tiện tránh thai là Công ty Cổ phần Rạng Đông. Dự kiến số dịch vụ các phòng khám liên kết sẽ đóng góp trên 200.000 dịch vụ trong tổng số dịch vụ của Hội.

Đáng chú ý, liên quan đến hoạt động đối ngoại của hội, trong tháng 4/2018 lãnh đạo Hội đã tham dự phiên họp thứ 51 về dân số và phát triển tại New York do Hội đồng Kinh tế – Xã hội của Liên hiệp quốc tổ chức.

Tháng 6/2018 giám đốc điều hành sẽ tham dự Hội nghị giám đốc diều hành thường niên của IPPF nhằm đánh giá hoạt động 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 thảo luận về các giải pháp thực hiện KHCL của IPPF giai đoạn 2016 – 2022, phân bổ kế hoạch, phân bổ ngân sách của Hội quốc gia thành viên cho năm 2019.

Hội nghị Ban thường vụ Hội KHHGĐ Việt Nam lần thứ 6 cũng đề xuất đến việc đổi tên hội để phù hợp hơn với vai trò, nhiệm vụ trong thời đại mới. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này Ban thường vụ cho biết, việc đổi tên hội gặp nhiều khó khăn do liên quan đến sự thống nhất của IPPF và nhiều vấn đề khác.

“Việc đổi tên hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu thêm và sẽ tiến hành thay đổi khi phù hợp”, TS. Nguyễn bá Thủy cho biết.

Cùng với việc đánh giá lại các hoạt động trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị Ban thường vụ Hội KHHGĐ Việt Nam lần thứ 6 cũng thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trong đó nhấn mạnh đến công tác phát triển hội, nâng cao và phát triển chất lượng phòng khám cũng như đẩy mạnh các hoạt động truyền thông của hội.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hoi-khhgd-viet-nam-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-ban-thuong-vu-lan-thu-6-d128971.html