Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng và học bổng Trương Hán Siêu xuân Canh Tý 2020

Ngày 31/1 tại Đền thờ Trương Hán Siêu (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao thưởng và học bổng Trương Hán Siêu xuân Canh Tý 2020.

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng cho các em học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học.

Dự lễ trao thưởng có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngànhcủa tỉnh; Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Quỹ đền ơn đáp nghĩa và ansinh xã hội tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Hội Khuyến học cáchuyện, thành phố; đông đảo phụ huynh, học sinh, các nhà hảo tâm...

Trước khi tiến hành lễ trao học bổng,các đại biểu và các em học sinh đã tiến hành dâng hương trước đền thờ danh nhânvăn hóa Trương Hán Siêu. Ông là người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, nay làphường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, đỗ Thái học sinh và làm quan dưới nhiều đời vua Trần. Trương Hán Siêu là người học rộng, tài cao, lạilà môn khách của Trần Hưng Đạo nên được các vua Trần hết sức mến trọng. Ôngcũng là người có nhiều công lao trong hai cuộc kháng chiến chống giặc NguyênMông nên khi mất được vua Trần Dụ Tông truy phong chức Thái Bảo.

Để giáo dục cho thế hệ trẻ lòng tựhào, đánh thức khát vọng vươn lên, rèn đức luyện tài vì ngày mai lập nghiệp HôịKhuyến học tỉnh đã lấy tên ông đặt cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài của Hội.

Hàng năm vào mỗi dịp Tết đến,Xuân về Quỹ khuyến học, khuyến tài Trương Hán Siêu tổ chức khen thưởng cho cácem học đỗ đại học điểm cao, các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi.

Tại chương trình trao thưởng và họcbổng Trương Hán Siêu xuân Canh Tý 2020 có 231 em học sinh được nhận thưởng và họcbổng, trong đó có 22 em có điểm thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên;19 em đỗ thủkhoa vào các trường THPT trong toàn tỉnh; 7 em là con em hội viên hội người mùtỉnh và số còn lại là các học sinh vượt khó vươn lên học giỏi.

Những phần thưởng và học bổng được trao cho các em lànguồn động viên tinh thần kịp thời, là sự ghi nhận của Hội Khuyến học, của xã hôịvề thành tích của các em, với mong muốn các em noi gương người xưa phấn đấu họctập để trở thành những người tài đức, có thể làm rạng danh cho dòng tộc, quêhương, đất nước trong tương lai.

Mai Phương - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-khuyen-hoc-tinh-trao-thuong-va-hoc-bong-truong-han-sieu-xuan-canh-ty-2020-20200131023513292p12c16.htm