Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười đa dạng hình thức hỗ trợ học sinh

Năm 2022, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười tiếp tục duy trì các hình thức vận động quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh như chương trình Thắp sáng ước mơ, Gương sáng hiếu học, học bổng Nguyễn Sinh Sắc, nuôi heo đất.

Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học Tháp Mười

Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Huyện Tháp Mười hiện có 22 cơ sở hội khuyến học cấp huyện, 148 cơ sở hội khuyến học cấp xã với 40.422 hội viên, đạt tỷ lệ 30,66% dân số.

Năm 2022, toàn huyện Tháp Mười có 32.376 Gia đình khuyến học, đạt tỷ lệ 92,62%; 43 Dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 97,67%; 84 Đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 97,67; 57 Cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 91,94%.

Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười duy trì công tác liên tịch với ngành giáo dục, huyện đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thể, trường học, tiếp tục phát động phong trào nuôi heo đất trong trường học và trong cán bộ, hội viên.

Kết quả, hội khuyến học các cấp cơ sở trong huyện Tháp Mười đã nuôi được 3.402 heo đất với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Quỹ khuyến học cơ sở và huyện Tháp Mười vận động được hơn 7 tỉ đồng. Từ đó, hội kịp thời phát hiện hỗ trợ học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng Nguyễn Sinh Sắc năm 2022, với tổng số tiền trên 57 triệu đồng.

Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Đốc Binh Kiều được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Ảnh: Hội Khuyến học huyện Tháp Mười

Năm 2022, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười đã giúp đỡ được 6 học sinh, sinh viên nhận học bổng "Gương sáng hiếu học" với số tiền vận động trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp vận động Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện Chương trình Thắp sáng ước mơ, với số tiền trên 170 triệu đồng, tặng học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện này đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức Hội ở cơ sở. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội; trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài tại huyện Tháp Mười. Ảnh: Hội Khuyến học huyện Tháp Mười

Vận động xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức. Phối hợp với các ban ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, khuyến học khuyến tài...

Dịp này, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Đốc Binh Kiều được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương, khen thưởng.

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hoi-khuyen-hoc-va-khoa-hoc-lich-su-huyen-thap-muoi-da-dang-hinh-thuc-ho-tro-hoc-sinh-179230213151611389.htm