Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tích cực đóng góp xây dựng, phát triển thành phố

Ngày 27-4, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27-4-1948 - 27-4-2023), phát động giải thưởng Kiến trúc Sao Biển lần thứ 3 năm 2023 và tổ chức hội thảo về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc, đô thị trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp và xây dựng hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp và xây dựng hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng thông tin, trải qua 75 năm thành lập, Hội Kiến trúc sư Việt Nam ngày càng lớn mạnh về lượng và chất.

Từ 8 kiến trúc sư (KTS) của ngày đầu sáng lập, đến nay, cả nước có gần 20.000 KTS, trong đó có hơn 6.500 là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Cả nước có gần 30 cơ sở đào tạo KTS với hơn 1.000 KTS ra trường hằng năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Hiện nay, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng có hơn 500 KTS, trong đó có 183 hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam và có 3 câu lạc bộ trực thuộc.

Những năm qua, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng luôn tích cực tham gia các hoạt động, các giải thưởng kiến trúc và thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội liên quan đến công tác quy hoạch, kiến trúc cũng như tham gia hội đồng tư vấn kiến trúc của thành phố.

Hội tham gia đóng góp nhiều công trình kiến trúc có giá trị, tiêu biểu như Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố, Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng; Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng, Cầu Vàng (tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills), Công viên APEC mở rộng… và nhiều những công trình kiến trúc giá trị khác trên địa bàn thành phố.

Thời gian đến, Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển của thành phố Đà Nẵng, để lại nhiều dấu ấn vào sự phát triển chung của ngành kiến trúc nước nhà, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng thành công nền kiến trúc Việt Nam xanh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Bằng khen cho các KTS trên địa bàn thành phố vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp và xây dựng hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Tại hội thảo về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc, đô thị trên địa bàn thành phố, TS.KTS. Đinh Nam Đức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) đã trình bày những kết quả nghiên cứu công tác phục dựng các công trình kiến trúc của đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc bằng các phần mềm đồ họa.

Th.S.KTS Đỗ Như Bảo, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và TS.KTS. Phan Bảo An, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) phân tích các đặc điểm của đình làng ở Đà Nẵng và bàn luận một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đình làng trong bối cảnh đô thị hóa.

Th.S.KTS. Nguyễn Xuân Trung, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ quan điểm, cách thức tiếp cận trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác sử dụng các di sản kiến trúc.

TS.KTS. Lê Vĩnh An, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chia sẻ kết quả nghiên cứu tái thiết di sản kiến trúc, trường hợp nghiên cứu tái thiết Điện Cần Chánh.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Bằng chứng nhận vì sự nghiệp kiến trúc và Kỷ niệm chương cho 10 KTS trên địa bàn thành phố có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc nước nhà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dịp này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng và 9 KTS trên địa bàn thành phố vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp và xây dựng hội; tặng Bằng chứng nhận vì sự nghiệp kiến trúc và Kỷ niệm chương cho 10 KTS trên địa bàn thành phố đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc nước nhà.

Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cũng tặng giấy khen cho 22 KTS có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022-2023.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cũng tặng giấy khen cho 22 KTS có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022-2023. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng ký kết hợp tác với đơn vị hỗ trợ tổ chức giải thưởng Kiến trúc Sao Biển lần thứ 3 năm 2023. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202304/hoi-kien-truc-su-thanh-pho-da-nang-tich-cuc-dong-gop-xay-dung-phat-trien-thanh-pho-3943687/