Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh kết nạp thành viên mới

Sáng 24/02, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kết nạp hội viên mới và Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Đỗ Xuân Thủy - Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội KTS Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

Ông Đỗ Xuân Thủy (thứ 5 từ trái sang) trao quyết định kết nạp hội viên Hội KTS Bắc Ninh cho các hội viên mới.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Xuân Thủy đã trao quyết định kết nạp hội viên cho 23 KTS đang công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tư vấn thiết kế xây dựng, quy hoạch, kiến trúc… trên địa bàn.

Như vậy, mặc dù là một tỉnh có diện tích không lớn nhưng đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã có tổng số khoảng 150 KTS là thành viên của Hội KTS tỉnh Bắc Ninh đang góp phần không nhỏ tạo ra những chuyển biến tích cực về diện mạo của đô thị tỉnh Bắc Ninh.

Ông Đỗ Xuân Thủy cho biết: những năm qua, các KTS Bắc Ninh thực hiện nhiều đồ án quy hoạch đô thị lớn và các công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu trên địa bàn và các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang.

Hội KTS thường xuyên tham gia, có ý kiến phản biện các đồ án quy hoạch với hàm lượng chuyên môn cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, xây dựng bộ mặt kiến trúc hiện đại kết hợp khai thác yếu tố bản sắc của quê hương Kinh Bắc.

Năm 2019, Hội KTS Bắc Ninh sẽ có kế hoạch cụ thể cho các hoạt động của Hội, Chi hội và Câu lạc bộ KTS trẻ với các buổi vẽ ký họa, dã ngoại, tập huấn về công tác quy hoạch, kiến trúc nhằm phát huy khả năng sáng tác của các KTS. Đặc biệt, Hội KTS sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, vật liệu xây dựng mới để xây dựng thương hiệu, đưa tác phẩm thiết kế bám sát thực tiễn xây dựng công trình.

Thanh Nga

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/hoi-kien-truc-su-tinh-bac-ninh-ket-nap-thanh-vien-moi.html