Hội LHPN huyện Hoành Bồ: Chỗ dựa cho hội viên thoát nghèo

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, chủ động của Hội LHPN huyện Hoành Bồ, đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hội LHPN huyện Hoành Bồ phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà ở cho hộ chị Hoàng Thị Chuyền (thôn Khe Cát, xã Tân Dân).

Hội LHPN huyện Hoành Bồ phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà ở cho hộ chị Hoàng Thị Chuyền (thôn Khe Cát, xã Tân Dân).

Chị Hoàng Thị Chuyền (thôn Khe Cát, xã Tân Dân) là hội viên phụ nữ đầu tiên tự nguyện xin thoát nghèo ở huyện Hoành Bồ. Ngày 18/9, chị gửi đơn xin thoát diện hộ nghèo năm 2019 lên UBND xã Tân Dân. Trong đơn, chị viết: "Gia đình tôi được sự quan tâm của Hội LHPN huyện Hoành Bồ, nhà chùa Thích Thái Cang, cùng lòng hảo tâm của các nhà tài trợ giúp đỡ tiền cho gia đình xây nhà ở. Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND và MTTQ cùng các đoàn thể xã đã giúp đỡ, gia đình tôi, giúp chúng tôi phấn đấu thoát khỏi hộ nghèo năm 2019...".

Hoàn cảnh gia đình chị Chuyền khá khó khăn: Chồng chị bị thiểu năng trí tuệ; nhiều năm nay, cả gia đình chị phải sống trong căn nhà tạm... Trước hoàn cảnh của gia đình chị, Hội LHPN huyện phối hợp với các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình xây dựng “Mái ấm tình thương”, diện tích 35m2, trị giá khoảng 110 triệu đồng. Chị Chuyền chia sẻ: “Ngôi nhà kiên cố, vững chãi không chỉ là niềm mơ ước bấy lâu nay, mà còn là động lực giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Có nhà rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống, phấn đấu thoát nghèo trong năm nay”.

Nhiều hội viên phụ nữ nghèo ở Hoành Bồ đã được hội LHPN các cấp hỗ trợ xây nhà ở để sớm “an cư lạc nghiệp”. Hội LHPN huyện chủ trì vận động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, giúp 17 hộ hội viên phụ nữ nghèo xây, sửa nhà ở; tặng đồ dùng thiết yếu, tổng trị giá gần 480 triệu đồng. Hội huyện chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hoạt động “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tiết kiệm” để xây dựng Quỹ "Mái ấm tình thương" giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi tặng quà...

Cán bộ Hội LHPN phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện Hoành Bồ giám sát thực hiện vốn vay tại một hộ phụ nữ ở thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi.

Bà Bùi Thị Thu Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Thực hiện chương trình giảm nghèo, Hội LHPN huyện đẩy mạnh mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp hộ phụ nữ thoát nghèo. Hội LHPN huyện giao chỉ tiêu giúp thoát nghèo cho 100% cơ sở hội. Đến nay, các cơ sở hội đã giúp 236 hội viên nghèo và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các hình thức: Cho vay không lấy lãi, giúp công lao động, cây, con giống, gạo, củi…, trị giá 700 triệu đồng, để vươn lên thoát nghèo. Hội còn phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hội viên phụ nữ có điều kiện vươn lên thoát nghèo; phối hợp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ học nghề ngắn hạn theo nhu cầu cho con, cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Trới, xã Lê Lợi; phối hợp với Viện KSND huyện hỗ trợ gà, lợn giống cho hội viên các xã Tân Dân, Đồng Sơn...

Bằng những hình thức giúp đỡ thiết thực nói trên, những năm qua, Hội LHPN huyện Hoành Bồ đã giúp 232 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện còn 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,06%.

Hoàng Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/hoi-lhpn-huyen-hoanh-bo-cho-dua-cho-hoi-vien-thoat-ngheo-2457010/