Hội LHPN Thanh Hóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho chi hội trưởng phụ nữ

Sáng 22-3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2021 cho 120 chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Phương pháp tiếp xúc, làm việc với hội viên, phụ nữ; Công tác hội với phụ nữ yếu thế; Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn hòa giải cơ sở; Công tác phán ánh, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; Phát hiện bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, trong thời gian học, các học viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đổi mới sinh hoạt, những cách làm hay, sáng tạo của đơn vị qua các tình huống...

Đại diện Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn

Được biết, trong tháng 3 Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 480 chi hội trưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các học viên là chi hội trưởng trên toàn tỉnh tham gia lớp học

Đây là những lớp học quan trọng nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho chi hội trưởng chi hội phụ nữ, để vận dụng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, đồng thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và vận động hội viên, phụ nữ tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hoi-lhpn-thanh-hoa-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-hoi-cho-chi-hoi-truong-phu-nu/133397.htm