Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Chú trọng nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở trong năm 2023

Năm 2023, các cấp Hội LHPN Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, đổi mới theo chủ đề 'Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở'.

Cán bộ phụ nữ tỉnh Hưng Yên hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động Hội

Ngày 28/12, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hướng hoạt động về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các chỉ tiêu trong năm đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều việc mới, việc khó được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng.

Các nhiệm vụ như: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế đều được triển khai đạt hiệu quả.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" bằng nhiều hoạt động cụ thể, triển khai xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, Ngõ sạch" ở 53 cơ sở Hội, gắn biển tại 7.450 hộ gia đình (tiêu biểu như Hội LHPN huyện Khoái Châu, 25/25 cơ sở triển khai mô hình, tổ chức gắn biển cho 6.147 hộ gia đình), giúp thêm 1.149 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động.

Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội LHPN trong tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối để các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 520 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng/năm. Thực hiện Đề án 939, các cấp Hội đã hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp cho 273 chị về con giống, thức ăn chăn nuôi, vay vốn, hỗ trợ "Vườn cây sinh kế" cho 53 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Các cấp Hội đã giúp 5.814 phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay vốn, hướng dẫn cách làm, hỗ trợ tư liệu sản xuất...; phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 35.272 người; phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề tại chỗ cho 2.024 hội viên, phụ nữ; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (Quỹ TYM) cho 48.150 người vay với số tiền 2.593 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình...

Bà Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội LHPN Hưng Yên

Các cấp Hội chủ động, tích cực nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội góp phần thực hiện Khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội như tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Phụ nữ Hưng Yên với Chuyển đổi số", tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, ứng dụng hỗ trợ công việc thông qua các tiện ích, tuyên truyền tích cực qua các nền tảng số, mạng xã hội...

Năm 2023, các cấp Hội LHPN Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, đổi mới theo chủ đề: "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở", các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023 với 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2023 đề ra. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Hội, của tỉnh; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026"; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội; nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp theo hướng chuyện nghiệp, chuyên sâu; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn...

Nhiều tập thể, cá nhân Hội LHPN Hưng Yên được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận những kết quả, nỗ lực cố gắng của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh trong năm 2022 và yêu cầu, thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với triển khai có hiệu quả các khâu đột phá của tỉnh, của Hội; nắm chắc tình hình hội viên, phụ nữ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tập trung vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tham gia bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc đường hoa, đường cây, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên trao Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022 và phong trào thi đua "Phụ nữ Hưng Yên giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Hội LHPN tỉnh phát động năm 2022. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên.

Văn phòng – Tổ chức (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tinh-hung-yen-chu-trong-nang-cao-nang-luc-can-bo-hoi-co-so-trong-nam-2023-20221229155536742.htm