Hội LHPN TP Hải Phòng: 'Tiếp sức' để nữ ứng cử viên tự tin hơn trong các buổi tiếp xúc cử tri

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, Hải Phòng có 6/15 ứng cử viên ĐBQH là nữ (chiếm tỷ lệ 40%), 39/109 ứng cử viên nữ (chiếm tỷ lệ 35,8%) được giới thiệu ứng cử HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN TP Hải Phòng tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

Các hội nghị hiệp thương đều có tiếng nói của phụ nữ

Với vai trò đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHPN các cấp Hội của Hội LHPN TP Hải Phòng đều tham gia Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 từ thành phố đến cơ sở. Việc tham gia tích cực trong các Ủy ban này, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hình ảnh của ứng cử viên nữ nói riêng và phụ nữ nói chung tại các Hội nghị Hiệp thương. Qua đó là cơ sở để tổ chức Hội giới thiệu và tăng thêm số lượng ứng cử viên là nữ.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, Ủy viên Ủy Ban cầu cử thành phố, cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, Hải Phòng có 6/15 ứng cử viên ĐBQH là nữ (chiếm tỷ lệ 40%), 39/109 ứng cử viên nữ (chiếm tỷ lệ 35,8%) được giới thiệu ứng cử HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, Ủy viên Ủy Ban cầu cử thành phố

Qua việc nắm bắt hồ sơ và việc tiếp xúc với các ứng cử viên, Chủ Hội LHPN TP Hải Phòng nhận thấy, trình độ năng lực, kiến thức của các ứng cử viên so với nhiệm kỳ trước có mặt bằng chung cao hơn, hầu hết đều từ trình độ đại học trở lên, tỷ lệ thạc sỹ cũng rất cao. Kỹ năng trình bày, thảo luận, thuyết trình của các nữ ứng cử viên khá tốt.

Để tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, các cấp Hội LHPN Hải Phòng đã sử dụng nhiều kênh thông tin tổ chức các hoạt động truyền thông như mạng xã hội facebook, cổng thông tin, các cơ quan báo chí trên địa bàn hay tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi Hội. Hướng tới mục tiêu vận động chị em phụ nữ đi bầu cử và cố gắng đảm bảo 100% hội viên sẽ tham gia bầu cử.

Tiếp thêm động lực để chị em tự tin hơn trong các buổi tiếp xúc cử tri

Bên cạnh các ứng cử viên nữ có phong thái tự tin, vẫn còn một số chị em gặp vướng mắc khi trình bày chương trình hành động trước cử tri. Trước tình hình này, Hội LHPN TP Hải Phòng đã linh hoạt mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ cho trên 400 nữ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp về việc xây dựng chương trình hành động.

Bà Đào Ánh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức, Hội LHPN TP Hải Phòng, tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng cử viên.

Trong số đó có lớp tập huấn một số kỹ năng vận động bầu cử cho 35 nữ ứng cử viên lần đầu. Tại buổi tập huấn, các nữ ứng cử viên đã được nghe ThS. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cung cấp thông tin về hệ thống chính trị của nước ta; vai trò, quyền và cơ hội tham gia cơ quan dân cử của phụ nữ… Cùng với đó, các nữ ứng cử viên được hướng dẫn xây dựng chương trình hành động tiếp xúc cử tri ngắn gọn, bám sát thực tiễn, công việc; giải pháp phải khả thi, phù hợp với nhu cầu, mong muốn của cử tri nơi bầu cử.

Các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tham dự khóa tập huấn về kỹ năng vận động bầu cử

Là một trong số những ứng cử viên tham gia lớp tập huấn trên, Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng, ứng cử viên ĐBQH, bày tỏ: "Đây là một hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về vinh dự cũng như trách nhiệm khi tham gia ứng cử. Hơn nữa, qua buổi tập huấn, chúng tôi đã được chia sẻ những kỹ năng, kiến thức cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia ứng ửng cử, đặc biệt trong việc xây dựng chương trình hành động".

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Được biết, đây là lần đầu tiên Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Chị chia sẻ, nếu trúng cử, xuất phát từ lĩnh vực chuyên trách công tác phụ nữ trong lực lượng công an, chị sẽ tập trung tham gia thảo luận, kiến nghị tại diễn đàn Quốc hội những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy đây là vấn đề đã được Đảng, Nhà nước và TP Hải Phòng quan tâm, giải quyết trong thời gian qua nhưng vẫn còn đây đó nhiều mặt tồn tại.

Nhìn chung, qua các buổi tập huấn, các nữ ứng cử viên không chỉ được trau dồi thêm những kỹ năng mà còn được tiếp thêm động lực. "Tại buổi tập huấn, chúng tôi chia sẻ với các chị em con đường đến thành công không phải tự nhiên mà hình thành, ban đầu có thể có những trải nghiệm chưa thành công nhưng đây cũng có thể là tiền đề để tạo nên những thành công về sau", bà Vũ Thị Kim Liên chia sẻ.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tp-hai-phong-tiep-suc-de-nu-ung-cu-vien-tu-tin-hon-trong-cac-buoi-tiep-xuc-cu-tri-20210507200005852.htm