Hội LHPN Việt Nam gửi thư khen người phụ nữ nghèo trả lại 300 triệu khách bỏ quên

Thư khen của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu rõ: 'Tôi tin tưởng rằng, với những phẩm chất đẹp đẽ và hành động thiết thực này, chị sẽ tiếp tục lao động và đóng góp...

Cô Tạ Thị Liên (bìa phải) và Anh Phạm Quốc Vương (bìa trái) tại trụ sở công an phường Tân Phú

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà vừa có thư khen bà Tạ Thị Liên (50 tuổi, ngụ P. Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước) về hành động trả lại 300 triệu đồng khách bỏ quên tại quán cà phê Vĩ Dạ, phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, nơi bà Liên làm nhân viên.

Thư khen của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu rõ: “Tôi tin tưởng rằng, với những phẩm chất đẹp đẽ và hành động thiết thực này, chị sẽ tiếp tục lao động và đóng góp sức mình, làm cho cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng tốt đẹp hơn và xứng đáng là người phụ nữ Bình Phước “nói lời hay, làm việc tốt”. Tôi mong rằng tinh thần trung thực, chính trực của chị sẽ được lan tỏa, nhân rộng trong các tầng lớp phụ nữ trong thời gian tới…”.

Trước đó, ngày 12/4, trong khi dọn bàn cà phê khách vừa đi khỏi, bà Liên nhìn thấy bịch ni lông màu xanh bỏ dưới bàn cà phê. Bà Liên mở ra thấy 300 triệu đồng tiền mặt. Bà lập tức đưa cho chủ quán và nhờ tìm người khách bỏ quên. Số tiền này sau đó đã được trao trả lại khách bỏ quên là anh Phạm Quốc Vương, ngụ cùng phường.

HỒNG THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoi-lhpn-viet-nam-gui-thu-khen-nguoi-phu-nu-ngheo-tra-lai-300-trieu-khach-bo-quen-post217269.html