Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn tổ chức diễn đàn 'Phụ nữ với văn minh du lịch' và 'Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em'

Ngày 18/10, tại thị trấn Phát Diệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Sơn tổ chức diễn đàn 'Phụ nữ với văn minh du lịch'.

Hội viên phụ nữ trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Minh Quang

Tạidiễn đàn, các đại biểu phụ nữ đã cùng nhau trao đổi về mục tiêu phát triển kinhtế - xã hội tại địa phương, về phát triển du lịch, về Bộ quy tắc ứng xử vănminh du lịch, chương trình hành động của các cấp Hội trong việc chung tay thựchiện chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinhtế mũi nhọn.

Qua diễn đàn giúp hội viên phụ nữ có thêm những hiêủbiết về chiến lược phát triển du lịch, các giao tiếp, ứng xử với khách du lịchkhi đến tham quan, chiêm bái các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử tại quêhương; đặc biệt chị em có thêm những kiến thức về vị trí, vai trò quan trọngcủa việc phát triển ngành công nghiệp không khói trong tình hình hiện nay.

Việc tổ chức diễn đàn với chủ đề vănminh du lịch nhằm khuyến khích, huy động sự vào cuộc của các cấp Hội Phụ nữtrong việc triển khai các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn. Từ diễn đàn,thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện Kim Sơn tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các hội viên, phụ nữ và nhân dânvề phát triển du lịch trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, quảng báhình ảnh về đất và người Kim Sơn – vùng đất mở do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứkhai khẩn với nhiều di tích lịch sử, nét văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc vănhóa dân tộc, vùng miền.

*Chiều 18/10, tại thị trấn Bình Mình, Hội Phụ nữ huyện KimSơn tổ chức diễn đàn "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em" với chủ đềhãy lên tiếng và hành động ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em.

Các đội tham gia các phần thi tại diễn đàn. Ảnh: Đinh Ngọc

Tham dự diễn đàn, đại diện thầy cô, các học sinh trường THCSthị trấn Bình Minh và các bậc phụ huynh đã chia thành các đội để tham gia cácphần thi, trả lời các câu hỏi như: thế nào là xâm hại tình dục trẻ em?, đối tượngxâm hại tình dục trẻ em là những ai?, những đối tượng trẻ em nào có thể bị xâmhại tình dục? Những dấu hiệu tổn thương về thể xác và tinh thần khi trẻ đã bị xâmhại tình dục là gì? những hậu quả? nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại tình dục?Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi phát hiện trẻ em bị xâm hại hoặc cónguy cơ bị xâm hại?...

Với các phần thi rất bổ ích đã cung cấp kiến thức và kỹ năngcho các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh về phòng, chống xâmhại tình dục trẻ em; thấy được những nguy cơ mà tội phạm này gây ra để từ đó lênán mạnh mẽ hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Đồng thời thông qua diễn đàn giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh bị xâm hạitình dục. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, các cấp Hội Phụ nữ nâng cao nhậnthức, trách nhiệm của mình, chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em mộtcách tốt hơn.

Huy Hoàng- Đinh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-huyen-kim-son-to-chuc-dien-dan-phu-nu-voi-van-minh-du-lich-va-phong-chong-xam-hai-tinh-duc-tre-em-20181018033036654p3c23.htm