Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân Bình (TP.Long Khánh): Điểm tựa của hội viên phụ nữ

Không chỉ vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, 'giữ lửa' trong gia đình, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) còn vận động hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, từng bước khẳng định vị thế của phụ nữ.

Hội viên, phụ nữ P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) tham gia phong trào Nuôi heo đất tạo kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nga Sơn

Hội viên, phụ nữ P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) tham gia phong trào Nuôi heo đất tạo kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nga Sơn

Bà Lê Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN P.Xuân Bình cho biết, một trong những đóng góp của Hội trong nhiệm kỳ qua chính là góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

* Góp sức vào các hoạt động của địa phương

Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ trên địa bàn phường thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp Hội LHPN P.Xuân Bình coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài nội dung nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Điều lệ Hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, hằng năm các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các chính sách pháp luật; công tác phòng, chống dịch bệnh…

Theo bà Lê Thị Thúy, qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp hội viên phụ nữ nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, tự giác chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.

Hiểu được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, tham gia đóng góp vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ, đóng góp của Hội LHPN trên địa bàn phường còn được thể hiện trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cụ thể, với vai trò thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, Hội đã tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thanh niên trong độ tuổi chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; cùng với chi hội phụ nữ các khu phố vận động quà tặng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, hằng năm, P.Xuân Bình đạt 100% chỉ tiêu giao quân thành phố giao.

Bên cạnh đó, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội LHPN phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội trong hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện chương trình 4 giảm (giảm tội phạm, tai nạn giao thông, ma túy, mại dâm). Hằng năm, Hội nhận giáo dục, giúp đỡ từ 1-2 đối tượng vi phạm pháp luật đang quản lý tại phường…

Đặc biệt, Hội còn vận động hội viên, phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà Lê Thị Lãng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.3 cho hay: “Chúng tôi đã vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia Ngày thứ bảy xanh, làm cỏ, quét rác, gỡ biển quảng cáo rác… mỗi tháng một lần. Đặc biệt, trong năm 2020, chi hội đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong khu phố nâng cấp và làm mới 2 con đường với tổng chi phí 300 triệu đồng”.

* Quan tâm chăm lo hội viên

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN P.Xuân Bình còn làm tốt vai trò điểm tựa của hội viên, phụ nữ nhất là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là Hội LHPN các cấp P.Xuân Bình đã làm tốt vai trò hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã duy trì hoạt động 7 tổ phụ nữ tiết kiệm và vay vốn ủy thác, hỗ trợ 177 hộ vay với số tiền trên 5 tỷ đồng. Thực hiện đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, từ nguồn vốn ủy thác, Hội đã hỗ trợ 7 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp với số tiền gần 200 triệu đồng để mở quán bán nước giải khát, quán án, buôn bán trái cây, làm nấm…

Bên cạnh đó, Hội còn giới thiệu hội viên phụ nữ vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giới thiệu hội viên phụ nữ học nghề. Đặc biệt, hằng năm Hội LHPN phường nhận giúp đỡ từ 1-2 hộ nghèo… Từ việc làm này đã góp phần giảm trên 64% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn phường, Hội đã vận động mạnh thường quân tặng gần 600 phần quà, 14 sổ tiết kiệm, 83 suất học bổng Nguyễn Thị Định, 33 thẻ bảo hiểm y tế, 5 mái ấm tình thương, hỗ trợ hằng tháng cho 4 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội LHPN phường đã thành lập được 1 tổ phụ nữ Công giáo từ thiện với 15 thành viên.

Chị Ngô Thị Linh Ngọc Trinh, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ Công giáo từ thiện cho biết, cứ vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, tổ tổ chức phát bánh mì chả cá (mỗi phần từ 7-10 ngàn đồng). Qua 3 năm, tổ đã phát được trên 50 ngàn suất bánh mì. Hầu hết kinh phí duy trì hoạt động của tổ do các thành viên trong tổ đóng góp. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn đóng góp hỗ trợ hằng tháng cho 4 hội viên neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tổ còn hỗ trợ kinh phí để Hội LHPN phường trao 50 suất học bổng, 100 chiếc cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 220 phần quà, 2 mái ấm tình thương cho các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chủ đề Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em gắn với Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, Hội đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và các tầng lớp phụ nữ thông qua các hình thức như: dự sinh hoạt chi, tổ Hội; báo cáo hằng tháng; công tác hòa giải; hỗ trợ tư vấn pháp luật… để kịp thời phát hiện và chủ động tham gia giải quyết các vụ việc bạo hành gia đình, vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ nhằm bảo vệ hội viên phụ nữ.

Sáng 30-3, Hội LHPN P.Xuân Bình tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 50 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị thứ 2 (trước đó là xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất) được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Nga Sơn - Hương Lan

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202103/hoi-lien-hiep-phu-nu-phuong-xuan-binh-tplong-khanh-diem-tua-cua-hoi-vien-phu-nu-3049626/