Hội nghề cá báo cáo vụ ngư dân bị tàu TQ giữ

Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa báo cáo lên án việc tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá, giữ ngư dân.

Vào 12 giờ 30 ngày 25/5/2018, tàu cá số hiệu QNg-96798TS do ông Lê Hơn (ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ cùng 6 ngư dân đang hành nghề khai thác rong câu trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 31102 rượt đuổi và đâm chìm.

Sau đó các ngư dân được tàu Trung Quốc vớt lên và giữ trong 2 ngày. Quá trình bị giữ, các ngư dân liên tục bị tra hỏi, không cho thay quần áo ướt, không được tắm giặt, ăn không no...

Đến 12 giờ ngày 27/5, 7 ngư dân được trao trả cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho các ngư dân tàu cá bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa. (Ảnh CA.TPHCM)

Sáng ngày 10/6, xác nhận với PV, ông Phan Huy Hoàng – Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa báo cáo lên án việc tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá, giam giữ ngư dân Quảng Ngãi và đề nghị bảo vệ ngư dân.

Hội nghề cá Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam lên án những hành vi trên và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ vụ việc, bồi thường thiệt hại cho tàu cá Việt Nam.

Ông Hoàng nói: "Vụ việc này cũng lâu rồi tuy nhiên phải điều tra cho kỹ bởi họ giữ, bắt 2 ngày mới thả nên giờ chúng tôi mới báo cáo".

Còn nhớ ngày 8/8/2016, tàu cá của anh Vũ Văn Tú, (SN 1994 ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh, bị 2 tàu cá Trung Quốc giữ, đưa về khu vực Kỳ Xá, Trung Quốc.

Sau đó hai bên thống nhất thỏa thuận, chủ tàu HP90231 đền bù cho 2 tàu Trung Quốc 100 triệu đồng. Sau khi gia đình anh Tú chuyển tiền vào tài khoản cho phía ngư dân Trung Quốc họ đã thả người và phương tiện.

Thu Thủy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hoi-nghe-ca-bao-cao-vu-ngu-dan-bi-tau-tq-giu-3359749/