Hội Nghề cá Quảng Ngãi lên án Trung Quốc về hành động đâm chìm tàu cá ngư dân ở Hoàng Sa

Cùng ngày 6 ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa trở về đất liền (ngày 22.4), ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi đã có Báo cáo số 06/HNC yêu cầu lên án hành động phi pháp, dã man của tàu Trung Quốc.

6 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa vẫn chưa hết bàng hoàng: Ảnh:T.H

Báo cáo nêu rõ, vào lúc 8h ngày 20.4, tàu cá QNg 90332 TS, công suất hơn 700CV, hành nghề lặn bắt hải sản, do ông Nguyễn Tấn Ngọt, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân đang hành nghề khai thác trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị hai tàu của Trung Quốc mang số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm rồi bỏ đi.

Báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Ngãi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngư dân đã kịp thời phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Đến 14h cùng ngày đã được tàu cá QNg 90592 TS do ông Nguyễn Chính, trú cùng xã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn tối 22.4. “Hội nghề cá Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam lên án hành vi đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ vụ việc, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam” - báo cáo nhấn mạnh.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, thời gian gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi liên tục bị tàu Trung Quốc cướp phá tài sản. Vụ việc nghiêm trọng nhất là vào ngày 20.4, tàu cá của ông Nguyễn Tấn Ngọt cùng 6 ngư dân khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hoi-nghe-ca-quang-ngai-len-an-trung-quoc-ve-hanh-dong-dam-chim-tau-ca-ngu-dan-o-hoang-sa-603059.ldo