Hội nghị APEC gián đoạn vì lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa

Lãnh đạo một số quốc gia đã rời cuộc họp ngày 18/11 tại Hội nghị cấp cao APEC như một động thái lên án Triều Tiên, sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản tố nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.

Reuters ngày 18/11 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand bên lề hội nghị APEC đang diễn ra tại Thái Lan, sau khi Triều Tiên được cho là tiến hành vụ thử tên lửa.

"Hành động gần đây nhất của Triều Tiên là sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này làm mất ổn định an ninh trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết", Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand họp bất thường bên lề hội nghị APEC xoay quanh việc Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này và một lần nữa chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động phi pháp, gây bất ổn hơn nữa", bà Harris nói trong cuộc họp bất ngờ về vụ phóng.

Trước đó, quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng 18/11 với tầm bắn có thể vươn tới đất liền Mỹ, và tên lửa đã rơi xuống khu vực chỉ cách Nhật Bản 200 km.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi chia sẻ với báo chí đã nhận định rằng Triều Tiên đã "lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích với tần suất chưa từng thấy", đồng thời cảnh báo về việc Triều Tiên sẽ phóng thêm tên lửa và một vụ thử hạt nhân có thể xảy ra.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha - nước chủ nhà APEC 2022 - trước đó đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cùng tìm kiếm giải pháp tăng trưởng và phát triển bền vững sau những thách thức kinh tế và xã hội từ COVID-19, biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa chính trị.

"Chúng ta không thể sống như trước đây nữa. Chúng ta cần phải điều chỉnh quan điểm, cách sống và cách kinh doanh", ông nói.

Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Hàn Quốc cùng ngày cho biết, Seoul và Washington đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung sử dụng máy bay chiến đấu F-35A, để đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/hoi-nghi-apec-gian-doan-vi-lo-ngai-trieu-tien-phong-ten-lua-i674785/