Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII lần thứ nhất

Chiều ngày 16/8, Ban chấp hành (BCH) Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I. Tại hội nghị đã bầu anh Nguyễn Hoài Nam và anh Hoàng Cẩm Thạch giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII .

Chiều 16/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phiên thứ 3. Trong chiều nay đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ nhất, khóa XVIII, chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh làm chủ tọa.

Tại hội nghị đã bầu ra 9 anh, chị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XVIII và bầu anh Nguyễn Hoài Nam và anh Hoàng Cẩm Thạch giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 12 đại biểu chính thức cùng 4 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVIII đã thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII để sau Đại hội triển khai trong toàn Đoàn.

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVIII đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; có tính hành động cụ thể, tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII lần thứ nhất.

Theo đó, tiếp tục các nội dung, giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục trong chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030” ; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 - 2030”...

Chị Nguyễn Ny Hương Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh làm chủ tọa Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ nhất, khóa XVIII.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh và định hướng tư tưởng đoàn viên thanh niên; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống về dư luận xã hội trong thanh niên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp. Tổ chức hội thi, liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên, câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, cấp tỉnh vào năm 2023 và 2026. Hằng năm, tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với thanh niên; tăng cường đối thoại, kết nối với thanh niên; định kỳ tổ chức chương trình đối thoại giữa Bí thư Tỉnh Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Đối với phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng xã hội tình nguyện tại Hà Tĩnh. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm tại một địa bàn, giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn....

Hoài Nam - Thu Hiền - Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-tinh-doan-ha-tinh-khoa-xviii-lan-thu-nhat-post1462189.tpo