Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 26/11, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN - Hàn Quốc và Triển lãm dịch vụ công lần thứ 2 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Đoàn Bộ Nội vụ Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa dẫn đầu tham gia Hội nghị và Triển lãm.

Hội nghị với sự tham gia của 10 nước ASEAN và Hàn Quốc tập trung thảo luận xung quanh nội dung: sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển và thực thi chính sách, những đổi mới trong dịch vụ công sử dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, trong cộng đồng các nước ASEAN, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với sự phát triển chung.

Đối với sự tham gia của người dân, Việt Nam nhận thấy, các quốc gia đều coi trọng vai trò của người dân đối với quá trình hoạch định chính sách và hoạt động quản lý nhà nước. Các quốc gia đều xây dựng thể chế bảo đảm cho sự tham gia của người dân, đồng thời, cũng xây dựng và phát triển các công cụ tạo thuận lợi để người dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước.

Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN – Hàn Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, các nước ASEAN tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, có cơ chế huy động người dân tham gia vào quá trình quản lý của Nhà nước; Đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước cũng như xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với hệ thống chính sách, dịch vụ công, hoạt động của Chính phủ; Sử dụng tốt hơn các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế, giao lưu nhân dân đối với các nước trong khu vực ASEAN, cũng như ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ…; cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh Hội nghị bàn tròn, các nước ASEAN và Hàn Quốc đã đem đến Triển lãm những thành tựu về cải cách hành chính, cải cách dịch vụ công, công chức, công vụ, chính quyền địa phương, phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh…

Bộ Nội vụ Việt Nam tham gia Triển lãm với chủ đề “Việt Nam – Cải cách, phát triển và hội nhập”, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước vì một cộng đồng ASEAN phát triển, thịnh vượng.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-ban-tron-cap-bo-truong-asean-han-quoc-105144.html