Hội nghị Bất động sản quốc tế: Cơ hội hút tiền từ túi nhà đầu tư nước ngoài

Lần đầu tiên, Hội nghị Bất động sản quốc tế (IREC) được tổ chức ở Việt Nam sau Philippines (2015), Hàn Quốc (2016) và Thái Lan (2017). Đây là cơ hội quảng bá bất động sản Việt Nam với bạn bè thế giới.

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ (NAR) phối hợp tổ chức.

Hội nghị BĐS quốc tế sẽ được tổ chức đầu tháng 9 tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị, ban tổ chức cho biết: Đến thời điểm này đã có hơn 200 khách quốc tế đăng kí tham dự, đến từ 19 nước trên khắp thế giới. Trong khi ban đầu ban tổ chức dự kiến chỉ có khoảng 70 khách quốc tế. Điều đó cho thấy rất nhiều khách nước ngoài quan tâm đến hội nghị.

IREC 2018 nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam cũng như tiềm năng lợi thế của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư BĐS trong nước và quốc tế. IREC 2018 còn là sự kiện giao lưu, kết nối thường niên và lớn nhất của cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp BĐS thế giới trong những năm gần đây.

IREC 2018 có nhiều hoạt động như: Hội nghị toàn thể các Hiệp hội BĐS thế giới; các diễn đàn chuyên đề về xu hướng phát triển thị trường BĐS toàn cầu; các hội nghị giới thiệu, xúc tiến đầu tư; triển lãm BĐS quốc tế với 1.300 gian hàng…

Hội nghị sẽ có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu trong nước là đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia kinh tế cùng toàn thể cộng đồng doanh nghiệp BĐS Việt Nam…

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch VNREA, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, IREC 2018 chắc chắn sẽ là sự kiện tầm vóc, ấn tượng, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần giao lưu, kết nối cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp BĐS hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội gặp gỡ và truyền cảm hứng từ các doanh nhân thành đạt; cũng là cơ hội giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với hơn 1.000 khách trong ngành BĐS từ nhiều quốc gia tham dự".

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, ngày thứ nhất của Hội nghị (5/9) sẽ diễn ra Hội nghị các Trưởng đoàn Quốc tế với chủ đề: Chiến lược của lãnh đạo – Phát huy sức mạnh của sự ảnh hưởng.

Ngày thứ hai của Hội nghị (6/9), buổi sáng là Lễ khai mạc Triển lãm Vietbuild tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia; Lễ Khai mạc và phiên chính thức của Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018 sẽ được tổ chức trọng thể, hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Ngày thứ ba của Hội nghị (7/9) sẽ là các phiên tham luận về chủ đề: Ảnh hưởng của Blockchain đến ngành BĐS; Ảnh hưởng của Trí tuệ Nhân tạo, Phân tích Cơ sở dữ liệu đến ngành BĐS; Thảo luận: Quy hoạch đô thị — Con đường của tương lai; Thảo luận: Nâng cao khả năng toàn cầu của bạn; Thảo luận: Xu hướng Thị trường BĐS toàn cầu; Định vị Quốc gia của bạn làm Điểm đến của Hưu trí an dưỡng; Chia sẻ cơ hội đầu tư của một số nước.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trần Nam sẽ trình bày Thông điệp IREC 2018 - Hà Nội, tuyên bố với bạn bè thế giới về phương hướng, phương châm hoạt động của giới BĐS Việt Nam, con đường định hướng phát triển thị trường BĐS. Đây là sáng kiến của Việt Nam, bắt đầu có từ hội nghị năm nay.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bat-dong-san/hoi-nghi-bat-dong-san-quoc-te-co-hoi-hut-tien-tu-tui-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20180816003716511.htm