Hội nghị BCH Liên đoàn Vovinam VN mở rộng 2010

(CAO) Hôm 24-3, tại TPHCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam mở rộng năm 2010 nhằm đánh giá những hoạt động trong năm vừa qua đồng thời hoạch định chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị Năm 2009 là năm hoạt động thứ 2 của Liên đoàn Vovinam Việt Nam, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của TTVN đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử mới của Vovinam trong quá trình phát triển: Vovinam đã trở thành môn võ thuật đầu tiên của Việt Nam được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại một kỳ Đại hội Thể thao cấp châu lục - Asian Indoor Games lần thứ 3. Kết quả ở giải vô địch thế giới và Asian Indoor Games 3 cho thấy,Vovinam đã đóng góp đáng kể vào bảng vàng thành tích Thể thao Việt Nam trong năm qua. Bên cạnh đó, sự ra đời của Liên đoàn Vovinam châu Á, tổ chức thành công giải vô địch Vovinam thế giới WVVF lần 1 đã góp phần đưa Vovinam lên tầm vóc mới. Đây cũng là cơ hội rất thuận lợi để hình ảnh Vovinam được tiếp tục quảng bá rộng rãi hơn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, phong trào Vovinam tại các địa phương trên cả nước đã có một bước chuyển biến mới. Những địa phương có phong trào lâu năm như TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Phú Yên, Vĩnh Long… đã xuất hiện nhiều cái tên mới như: Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Hậu Giang.. Một số tỉnh, thành phía Bắc cũng đã xây dựng được phong trào như: Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam…Một kế hoạch trọng tâm trong năm 2010 là việc Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ phối hợp với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để đưa Vovinam trở thành môn học mới cho sinh viên của nhà trường. Sắp tới, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam xúc tiến xây dựng đề án thành lập Viện (hoặc Trung tâm) nghiên cứu Vovinam Việt Nam và sớm đưa vào hoạt động nhằm tổ chức nghiên cứu, đào tạo và phát triển môn Việt võ đạo có hệ thống, chính quy hiện đại... Sắp tới đây,Vovinam sẽ có thêm những bước đi mạnh mẽ hơn với mục tiêu phát triển rộng khắp trên thế giới.Nhiều quốc gia tại khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào và Singapore đã có phong trào Vovinam. Liên đoàn Vovinam thế giới cũng lên kế hoạch để thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi trong thời gian sớm nhất. Liên đoàn Vovinam châu Á sẽ tổ chức giải Vô địch Vovinam châu Á tại Iran năm 2010…

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=51776&mod=detnews&p=