Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 25 sẽ diễn ra trong tháng 4

Theo chương trình nghị sự của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) lần thứ 25 dự kiến sẽ được tổ chức ngày 22-23/4 tại Phuket, Thái Lan với sự tham dự của các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại của các nước thành viên ASEAN.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, tại chương trình nghị sự của hội nghị lần này, các Bộ trưởng sẽ ký kết hai văn kiện quan trọng, đó là Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Các thành viên ASEAN đã hoàn tất các cuộc đàm phán/ thảo luận về hai văn kiện này trong cuối năm 2018. Hiệp định ATISA có ý nghĩa tăng cường và làm sâu sắc hội nhập các thị trường dịch vụ ASEAN và đưa ra các cam kết liên quan đến thương mại dịch vụ, tạo ra một môi trường tự do, ổn định và tin cậy cho các nhà cung ứng dịch vụ trong khu vực. ATISA sẽ thay thế cho các thỏa thuận dịch vụ hiện tại được ký kết năm 1995 và dự kiến sẽ giảm bớt các trở ngại thương mại dịch vụ. Đối với Thái Lan là nước Chủ tịch ASEAN 2019, hiệp định này sẽ giúp tăng trưởng dịch vụ trong ASEAN, bao gồm cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch, khách sạn, nhà hàng, xây dựng, hội nghị và triển lãm.

Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được ký kết năm 2009 tại hội nghị cấp cao ASEAN và có hiệu lực ngày 29/3/2012 nhằm đưa ra các quy định bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn. Nghị định thư thứ tư để sửa đổi ACIA nhằm giúp ASEAN duy trì điểm đến đầu tư cạnh tranh thông qua tự do hóa và minh bạch hóa chế độ đầu tư của mỗi quốc gia thành viên. ACIA bao trùm hầu hết các hình thức đầu tư với các điều khoản tự do hóa cho các ngành chủ chốt như sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, khai thác, cũng như các dịch vụ liên quan đến những ngành này. Hiệp định bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách tạo sân chơi bình đẳng và bù đắp cho những người bị ảnh hưởng tiêu cực nếu một quốc gia sửa đổi các cam kết của mình. ACIA không chỉ bao gồm các nhà đầu tư ASEAN mà còn cả các nhà đầu tư có trụ sở tại các nước ASEAN giúp cho khu vực này trở nên cạnh tranh hơn với đầu tư nước ngoài.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm nay, Thái Lan sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm 13 vấn đề kinh tế quan trọng là ưu tiên hàng đầu. Ba lĩnh vực chính là định hướng cho tương lai, nâng cao kết nối và bền vững. Giao dịch thương mại của Thái Lan với ASEAN đã tăng 13% trong năm ngoái lên 14 tỷ USD với xuất khẩu lên tới 68,4 tỷ USD và nhập khẩu 45,5 tỷ USD. Thái Lan đã hưởng thặng dư thương mại 22,9 tỷ USD với ASEAN còn ASEAN chiếm 27% tổng thị phần xuất khẩu của Thái Lan.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-nghi-bo-truong-kinh-te-asean-hep-lan-thu-25-se-dien-ra-trong-thang-4-116794.html