Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Online - Ngày 3-8, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII bằng hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì và khai mạc hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tổng tham mưu, TCCT, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; cán bộ chủ chốt các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu các nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường lưu ý các đồng chí báo cáo viên xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, luận giải làm rõ những điểm mới, nội dung cốt lõi; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của quân đội.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết; nắm chắc những nội dung cơ bản, điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình. Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII ở cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của quân đội, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-can-bo-chu-chot-toan-quan-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xii-514080