Hội nghị cấp cao liên Triều sẽ diễn ra sau 10 năm gián đoạn

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau một thập kỷ gián đoạn. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 27/4 sau khi căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được hạ nhiệt nhờ vào cam kết phi hạt nhân hóa của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Sau cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên, Hàn Quốc đã chính thức công bố thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom), giới tuyến phân cách hai miền Triều Tiên.

Thông cáo chung sau cuộc hội đàm đã xác định thời gian cuộc họp trù bị sẽ diễn ra vào ngày 4/4 sắp tới để thảo luận về vấn đề bố trí cán bộ, an ninh và báo chí.

Ông Cho Myong-gyon(phải), Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc và người đồng cấp ông Ri Son Gwon tại làng đình chiến Panmunjom, Triều Tiên.

Ông Cho Myong-gyon, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sẽ chủ yếu bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ giữa hai miền.

Về lý thuyết, sau xung đột năm 1950-1953, hai miền Triều Tiên tuy vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, nhưng những động thái tại kỳ Olympic mùa đông diễn ra ở Hàn Quốc vừa qua đã giảm nhiệt phần nào căng thẳng.

Ông Myong-gyon(phải) được ông Ri Son Gwon chào mừng đến với làng đình chiến Panmunjom, Triều Tiên

Ông Ri Son Gwon, chủ tịch Hội đồng thống nhất hòa bình của Triều Tiên, phát biểu: "Hai nước thấu hiểu tầm quan trọng lịch sử và ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh sắp tới và sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giải quyết tất cả vấn đề một cách nhanh chóng và thân thiện".

Thành Hiệp (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hoi-nghi-cap-cao-lien-trieu-se-dien-ra-sau-10-nam-gian-doan/762291.antd