Hội nghị cuối năm chưa được đổi mới cho lắm!

Theo thông lệ, cứ đến tháng 12 hàng năm là các cơ quan, đơn vị bắt đầu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ cho năm tới. Quy trình hội nghị thường là: đại biểu tham dự nghe đọc báo cáo, tham luận, phát biểu chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sau đó là khen thưởng, liên hoan...

Họp trực tuyến qua mạng internet để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Đỗ Hằng.

Tôi để ý thấy nhiều năm qua, việc tổ chức hội nghị tổng kết, nhất là ở một số cơ quan nhà nước, không được quan tâm đổi mới cho lắm, mà cách thức cũ thì thường không đạt hiệu quả như mong đợi, đôi khi còn lãng phí. Cách thức cũ đó là hội nghị thường diễn ra “một chiều”; các báo cáo chủ yếu liệt kê những việc đã làm, còn mặt hạn chế - nguyên nhân, giải pháp thì ít hơn và chung chung, chưa thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan. Về phía đại biểu dự hội nghị thì cũng ít có ý kiến phản biện hay đề xuất, đóng góp xây dựng.

Đặc biệt, ở những hội nghị mang phạm vi toàn quốc, tỉnh hay khu vực thì có không ít đại biểu từ các địa phương xa quy tụ về dự họp, nhưng nhiều người đến hội nghị chỉ để nhận tài liệu, “chế độ” và chỉ dự phần khai mạc, đến giờ giải lao là bỏ về. Nhìn hội trường cứ thưa dần đại biểu cho đến khi kết thúc thì còn lại không bao nhiêu người mà thấy băn khoăn, xót xa vì sự lãng phí, bởi hội nghị như vậy thì rõ ràng là không hiệu quả. Có thể thấy chi phí xã hội phải gánh chịu là rất lớn, bởi ngoài những khoản chi mà đơn vị tổ chức trực tiếp chi trả còn có những chi phí như tiền vé tàu xe, máy bay, ăn nghỉ kết hợp tham quan... của các đoàn đại biểu. Tất cả đều là tiền ngân sách!

Văn Thi Hoàng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/282794/hoi-nghi-cuoi-nam-chua-duoc-doi-moi-cho-lam-.html