Hội nghị đánh giá chương trình "Một Liên hợp quốc"

ND - Hội nghị đánh giá chương trình "Một Liên hợp quốc" đã khai mạc tại Thủ đô Kigali (Rwanda), với sự tham gia của tám nước, gồm Albani, Cộng hòa Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Uruguay và Việt Nam.

Chương trình "Một Liên hợp quốc" bắt đầu triển khai thí điểm năm 2006, nhằm điều phối các hoạt động của LHQ ở cấp quốc gia, để thúc đẩy các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) của LHQ. Ông Yudhoyono nhậm chức Tổng thống Indonesia ND - Tại lễ nhậm chức ở Thủ đô Jakarta, Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh, nỗ lực đưa Indonesia tiếp tục phát triển bền vững, trở thành một nước hiện đại và có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Ông cam kết Chính phủ mới ở Indonesia ưu tiên thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, củng cố an ninh, giảm tỷ lệ nghèo và thất nghiệp. Ủng hộ đồng bào bị bão lụt ND - Cộng đồng người Việt Nam tại Israel đã quyên góp 1.500 USD ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị thiệt hại của cơn bão số 9. Đây là lần đầu cộng đồng người Việt Nam tại Israel quyên góp tập thể ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong nước. Thêm 32 hành tinh mới ngoài Hệ Mặt trời ND - Các nhà thiên văn học đã phát hiện thêm 32 hành tinh mới ngoài Hệ Mặt trời, đưa số hành tinh thuộc dạng này được phát hiện lên hơn 400. Trong đó, sáu hành tinh mới có kích thước lớn gấp nhiều lần trái đất. Phát hiện này củng cố giả thuyết cho rằng, trong vũ trụ còn nhiều hành tinh có sự sống phát triển như trái đất. * Thái-lan bắt đầu triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra tại Hua Hin và Cha Am từ ngày 23 đến 25-10. 4.000 nhân viên an ninh, hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ đã được huy động cùng với các thiết bị dò phá bom, mìn, chó nghiệp vụ. * Tổng thống Afghanistan H. Karzai cho rằng, quyết định của Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) về việc tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến vào ngày 7-11 tới, là hợp hiến và đúng luật Afghanistan. * Với 22 phiếu thuận và hai phiếu chống, QH Ingushetia thuộc Nga đã phê chuẩn ông A. Vorobiev làm Thủ tướng mới của nước này, sau khi Tổng thống Y. Evkurov bãi chức Thủ tướng R.Gaisanov và Chính phủ ngày 5-10 vừa qua. * Theo hãng Kyodo, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các quan chức cấp cao Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ gặp nhau tại San Diego (Mỹ) vào tuần tới, trong khuôn khổ một cuộc đối thoại giữa hai nước. * Theo một nguồn tin Chính phủ Kyrgyzstan, Thủ tướng nước này I. Chudinov đã từ chức. Tuy nhiên, quyết định từ chức của ông Chudinov không ảnh hưởng vị trí của Tổng thống K. Bakiyev. * Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gates đã đến Thủ đô Tokyo, thảo luận với các quan chức Nhật Bản về nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch bố trí lại lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, vấn đề Afghanistan và vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. * Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A. Vershbow khẳng định, Washington không muốn lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở một nước không phải thành viên NATO và chưa thảo luận vấn đề này với bất kỳ quốc gia nào. Trước đó, có thông tin rằng, Mỹ đang đàm phán với Ukraine về việc lắp đặt NMD ở nước này. * Theo Tân Hoa xã, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu sẽ thăm Mỹ từ ngày 24-10 đến 3-11, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gates. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực quân sự giữa hai nước. * Tổng thống Nigeria đã gặp cựu thủ lĩnh quân nổi dậy để thảo luận các biện pháp tiến tới hòa bình ở vùng châu thổ Nige sản xuất dầu mỏ. * Dịch tả bùng phát tại Zimbabwe làm năm người chết trong số hơn 100 trường hợp bị mắc bệnh dịch tả, khiến người dân nước này lo ngại căn bệnh này tái bùng phát như năm ngoái, làm hơn 4.000 người chết. * Philippines bắt đầu sơ tán hàng nghìn người ở các vùng miền bắc trước khi cơn bão Lupit có thể đổ vào nước này. * Đối thủ hàng đầu của Tổng thống Afghanistan là ông A. Abdullah đã từ chối tham gia bất cứ chính phủ liên hiệp nào. * Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã tán thành việc đưa ống dẫn dầu khí Phương bắc của Nga đi qua Baltic. * Ông Ian Khama, 56 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Botswana thêm một nhiệm kỳ năm năm, sau khi ông giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới này. * Giá dầu mỏ thế giới giảm xuống dưới mức 80 USD/thùng do đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm xuống còn 79,60 USD/thùng. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent Biển Bắc ở mức 77,85 USD/thùng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159665&sub=82&top=45