Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc làm việc ngày 10/2 với Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát huy vai trò hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đã họp trực tuyến với Ban Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) để trao đổi về công tác tổ chức hội nghị, trong đó có thời gian, địa điểm, chủ đề, nội dung chính trong chương trình nghị sự, công tác hậu cần và công tác chuẩn bị khác cho Hội nghị.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, về phía Việt Nam, các cơ quan liên quan đều cho rằng, việc QH nước ta đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu trong năm nay là một sự kiện đối ngoại quan trọng và ý nghĩa lớn, thiết thực triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây cũng là năm sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25 và là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại mới đặt ra trong nhiệm kỳ này là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó đối ngoại của QH có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nêu rõ đây là một sự kiện đối ngoại đa phương rất quan trọng và là dấu ấn nổi bật của năm 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu rõ, sự kiện lần này còn thể hiện sự đóng góp tích cực và là thành viên có trách nhiệm của QH Việt Nam trong các hoạt động nghị viện thế giới, cụ thể là các hoạt động trong khuôn khổ của IPU. Qua đó góp phần quảng bá với bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có nghị sĩ trẻ về đường lối, chính sách, thành tựu của đất nước và con người Việt Nam cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Đặc biệt, sự kiện lần này còn góp phần đưa hoạt động đối ngoại của QH ngày càng thực chất, hiệu quả và xây dựng quan hệ với QH các nước thông qua các nghị sĩ trẻ.

Thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững

Đánh giá cao ý kiến của đại diện các cơ quan tại buổi làm việc, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Hội nghị Diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của QH trong năm 2023 và là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung, QH Việt Nam nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Trên tinh thần đó, Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban Đối ngoại tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Hội nghị, đặc biệt cần chuẩn bị kỹ càng về chủ đề, nội dung chính trong chương trình nghị sự; nhất trí dự kiến tổ chức Hội nghị trong 3 ngày vào tháng 9 năm nay.

Cơ bản nhất trí chủ đề của Hội nghị về phát triển bền vững, Chủ tịch QH cho rằng nên tập trung vào vai trò của nghị sĩ trẻ và giới trẻ đối với thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, trọng tâm là các mục tiêu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số, phát huy giá trị văn hóa, con người trong phát triển bền vững... Đây là những vấn đề thời đại được giới trẻ rất quan tâm và cũng thể hiện rõ vai trò của QH Việt Nam bởi vừa qua QH đã ban hành các luật và hiện đang tiếp tục xem xét, sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị quyết liên quan.

Chủ tịch QH cũng gợi ý việc tổ chức giới thiệu các sản phẩm OCOP của Việt Nam bên lề Hội nghị, xem đây là một trong những điểm nhấn nhằm thu hút đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tới tham quan và có thể ký kết hợp tác.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu của Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu là tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện, đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. Do đó, cùng với các nghị sĩ trẻ, Hội nghị cần nhấn mạnh vai trò và thu hút sự tham gia của giới trẻ. Điều này vừa phù hợp với mục tiêu của Hội nghị, vừa phát huy được thế mạnh đặc biệt của tổ chức thanh niên Việt Nam. Đây cũng là dịp để quảng bá phong trào thanh niên của Việt Nam, vai trò quan trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế.

Diễn đàn Nghị sĩ trẻ là cơ chế được thành lập trong khuôn khổ IPU từ năm 2013, được IPU tổ chức thường niên kể từ năm 2014. Diễn đàn do Hội đồng Nghị sĩ trẻ gồm 12 nghị sĩ trẻ của các quốc gia đại diện cho 6 nhóm địa chính trị trong IPU điều hành, mỗi nhóm địa chính trị có 1 thành viên nam và 1 thành viên nữ. Chủ tịch Hội đồng Nghị sĩ trẻ là thành viên của Ban Chấp hành IPU. Các thành viên Hội đồng Nghị sĩ trẻ được bầu 2 năm/lần, nhiệm kỳ gần nhất của Hội đồng sẽ kết thúc vào tháng 3/2023.

T. Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hoi-nghi-dien-dan-nghi-si-tre-toan-cau-lan-thu-9-co-hoi-de-quang-ba-hinh-anh-viet-nam-den-ban-be-quoc-te-post466525.html