Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ Việt Nam

Sáng 15-10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại với phụ nữ Việt Nam về 'Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội'. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ngành cùng tham dự.

Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hòa.

Trong chương trình đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Chính phủ đã đối thoại với đại diện phụ nữ cả nước 3 chủ đề chính: Phụ nữ với phát triển kinh tế; phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới; phụ nữ và thế hệ tương lai. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề cần thiết đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay như: Việc phát triển các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ còn thấp và những giải pháp gì để phụ nữ chủ động tham gia các hợp tác xã, tham gia các chuỗi giá trị sản xuất kinh tế tuần hoàn; những giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng nông thôn mới; Chính phủ có những giải pháp gì để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia lĩnh vực khoa học công nghệ; công nhận, ghi danh các giá trị liên quan đến áo dài Việt Nam; các chính sách liên quan đến y tế đối với phụ nữ; Chính phủ có những giải pháp gì để giải quyết vấn đề phụ nữ di cư trở về, nhất là việc nhập quốc tịch và đăng ký khai sinh cho trẻ em khi theo mẹ trở về và các chính sách hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập, ổn định vươn lên trong cuộc sống…

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của phụ nữ và đề nghị các bộ, ngành trả lời về những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở của phụ nữ cả nước…

T.TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202210/hoi-nghi-doi-thoai-giua-thu-tuong-chinh-phu-voi-phu-nu-viet-nam-8265993/