Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định 03

Ngày 5-2, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ tưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Hai lực lượng đã phối hợp tham mưu Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh tội phạm; tăng cường quản lý đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, số phạm tội hoặc tái phạm tội. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện thành công 315 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, triệt phá nhiều ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đường dây tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các đường dây mua bán, vận chuyển. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Hai lực lượng chủ động phối hợp xác lập đấu tranh thành công 35 chuyên án; phối hợp bắt giữ, xử lý 3.644 vụ/6.845 đối tượng; trong đó 289 vụ/584 đối tượng ma túy, thu giữ 741,81 kg ma túy các loại; 220 vụ/176 đối tượng buôn lậu, tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 60 tỷ đồng; 19 vụ/38 đối tượng mua bán người, giải cứu, tiếp nhận 87 nạn nhân; 45 vụ/76 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ 42 khẩu súng các loại..

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận những vần đề về cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, tạo môi trường an ninh, an toàn lành mạnh phục vụ thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tăng cường tuần tra, quan sát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; tích cực phối hợp giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan chức năng của 2 Bộ tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202402/hoi-nghi-giao-ban-giua-bo-cong-an-va-bo-quoc-phong-ve-thuc-hien-nghi-dinh-03-1003060/