HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN 3 BẦU ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH GIAI LAI

Ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3

Qua việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 100% cử tri tại nơi cư trú đều đồng ý và đánh giá cao những người được giới thiệu ứng cử Cử tri mong muốn những người được giới thiệu ứng cử đại biểu không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách được giao nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Tại Hội nghi hiệp thương lần thứ 3 này, trong số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu có 3 đại biểu có đơn xin rút. 100% đại biểu đã thống nhất đồng ý để 3 đại biểu xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và nhất trí biểu quyết giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Gia Lai.

Sau hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai chốt danh sách 14 người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV (trong đó Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương có 10 người). Triển khai 21 tổ bầu cử để chọn ra 71/119 ứng viên là đại biểu HĐND các cấp khóa XII, nhiệm kì 2021 – 2026./.

Djuang Niê - Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54675