Hội nghị - hội thảo

Ngày 29-9, huyện miền núi Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học: 'Lang Chánh với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và việc bảo tồn, phát huy di sản lịch sử - văn hóa'.

Ngày 29-9, huyện miền núi Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học: “Lang Chánh với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và việc bảo tồn, phát huy di sản lịch sử - văn hóa”.

Lang Chánh là vùng đất cổ, nơi Lê Lợi cùng các nghĩa quân Lam Sơn phất cờ khởi nghĩa, xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng. Cụm di tích, danh thắng: Thác Ma Hao - Chùa Mèo - thác Huối Láu có liên quan tới lãnh tụ và nghĩa quân Lam Sơn đã được xếp hạng di tích, danh thắng cấp tỉnh.

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến tập trung thảo luận, nêu bật những bằng chứng lịch sử làm sáng tỏ thêm các địa danh, di tích, công lao của đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh và Trung túc Vương Lê Lai trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427); đưa hệ thống di tích vào diện bảo vệ thường xuyên đi đôi với tôn vinh giá trị di sản; tái hiện lễ hội truyền thống, sinh hoạt đặc trưng của mỗi tộc người ở đây, gắn với phát triển du lịch để di sản vật chất, tinh thần bảo lưu bền vững trong đời sống đương đại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/37770902-hoi-nghi-hoi-thao.html