Hội nghị - hội thảo

Tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo 'Liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông sản an toàn'.

Hội thảo nhằm tìm ra giải pháp phù hợp cho các hoạt động liên kết sản xuất trên cùng một cánh đồng lớn giúp giảm chi phí sản xuất; liên kết sản xuất giữa nông dân với nhau và với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn, cung cấp sản phẩm nông sản đủ về số lượng, đồng đều về chất lượng.

* Tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018-2023”.

Tại Tọa đàm, 50 đại biểu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư tiêu biểu trên cả nước và các cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện của Thủ đô đã gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”... Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp T.Ư giai đoạn 2013-2018 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Chương trình gồm nhiều hoạt động diễn ra trong hai ngày 9 và 10-11 tại Hà Nội, như: Giao lưu “Sinh viên 5 tốt - Hành trình khẳng định và phát triển” tại năm trường đại học lớn của Thủ đô; tham quan một công ty phát triển - sản xuất nông nghiệp thành công tại TP Hải Phòng...

* Ngày 10-11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) và Đại học Greewich (Vương quốc Anh) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa (SEDBM 2018).

Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo SEDBM 2018 đã tập trung làm rõ cơ hội và thách thức về phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếp cận từ các góc độ về kinh tế - tài chính, kế toán và kiểm toán - quản trị kinh doanh. Nhiều ý kiến bàn thảo về: tầm quan trọng của phát triển kinh tế xanh và xây dựng mô hình phát triển bền vững; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tăng cường năng lực hệ thống pháp luật thuế và tự do hóa tài chính; thực hiện công bằng trong phân phối nguồn lực tài chính, đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính công, quản trị tài chính và chiến lược marketing doanh nghiệp; phát triển chuỗi liên kết giá trị, tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh; tăng cường trách nhiệm xã hội, công bố thông tin và kế toán môi trường, chống chuyển giá của doanh nghiệp; tăng cường hội nhập và tận dụng cơ hội tốt từ các FTA và cách mạng công nghiệp 4.0…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38207202-hoi-nghi-hoi-thao.html