Hội nghị - hội thảo

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học 'Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho giáo dục' trong khuôn khổ đề tài: 'Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam'.

Hiệu quả và hiệu lực chi NSNN cho giáo dục có vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới cơ chế, chính sách tài chính trong ngành giáo dục Việt Nam hiện nay. Hơn 50 tham luận và ý kiến tại hội thảo chia làm 5 chủ đề, làm rõ nhiều nhận thức chung, phân tích các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá và kinh nghiệm quốc tế về chi ngân sách cho giáo dục. Nhiều chuyên gia tài chính và giáo dục đã tập trung nêu ra những bất cập trong nhận thức và chính sách, thành công và hạn chế trong thực tiễn triển khai, cũng như đề xuất nhiều giải pháp và kinh nghiệm quốc tế nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh tự chủ tài chính và hài hòa mục tiêu trong định giá dịch vụ sự nghiệp giáo dục…

* Tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân vừa phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước”.

Gần 30 tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu tại tọa đàm nêu rõ tiềm năng, thuận lợi và khẳng định vai trò quan trọng của ngành dầu khí trong hành trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với ngành dầu khí và đề xuất những giải pháp ứng phó.

Ra đời ngày 27-11-1961, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động và làm chủ nhiều công nghệ hiện đại; với gần 60.000 lao động trình độ cao đang trực tiếp làm việc ở Việt Nam và tại 14 nước khác. Tập đoàn vừa hoàn thành kế hoạch cả năm khai thác dầu thô trước nửa tháng; nộp ngân sách hơn 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch, đứng đầu 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38577902-hoi-nghi-hoi-thao.html