Hội nghị hợp tác phòng, chống khủng bố lần thứ 2

Chiều 30-10, Hội nghị ' Hợp tác phòng, chống khủng bố' lần thứ 2 giữa Công an 4 tỉnh biên giới phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã được Công an tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Công an; đoàn đại biểu Công an 4 tỉnh Việt Nam do Đại tá Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn; đại biểu Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc do đồng chí Trương Quân, Phó Giám đốc Công an Khu tự trị làm trưởng đoàn.

Đại diện Công an 4 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam và Công an Khu tự trị dân tộc Choang ký Biên bản ghi nhớ

Thực hiện Thỏa thuận thiết lập cơ chế thực thi pháp luật và Biên bản ghi nhớ giữa Công an 4 tỉnh nước biên giới phía bắc của Việt Nam và Công an khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ tháng 9/2017 đến nay, hai bên đã tăng cường hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm về phòng, chống khủng bố; không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh hoạt động khủng bố. Đẩy mạnh công tác phối hợp xác minh các trường hợp xuất, nhập cảnh trái pháp luật; phát hiện, đấu tranh với các tổ chức đưa người vượt biên trái pháp luật.

Các đại biểu tại Hội nghị Hợp tác phòng chống khủng bố lần thứ 2

Quang cảnh Hội đàm

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các biện pháp nhằm phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố trong thời gian tới. Đồng thời tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ kết quả hội nghị.

Theo đó hai bên sẽ tiếp tục tích cực phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống khủng bố theo tinh thần, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyệt My - Huyền Mỹ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoi-nghi-hop-tac-phong-chong-khung-bo-lan-thu-2-giua-cong-an-4-tinh-bien-gioi-phia-bac-viet-nam-va-cong-an-khu-tu-tri-dan-toc-choang-517648/