Hội nghị kết nối hợp tác các doanh nghiệp thiết bị cơ khí Trung Quốc - Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc – Asean lần thứ 17, ngày 27/11, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây đã diễn ra Hội nghị kết nối hợp tác doanh nghiệp thiết bị cơ khí Trung Quốc – Việt Nam qua ứng dụng 'Đám mây Hội chợ Trung Quốc – Asean', thu hút gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tham gia đàm phán, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Gian hàng triển lãm máy sản xuất khẩu trang tự động của Trung Quốc thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu.

Gian hàng triển lãm máy sản xuất khẩu trang tự động của Trung Quốc thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu.

Hội nghị kết nối hợp tác doanh nghiệp thiết bị cơ khí Trung Quốc – Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối các nhà mua hàng đến từ Việt Nam và những doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hội chợ trong các lĩnh vực được ngành thương mại hai nước quan tâm như: máy móc công trình, thiết bị điện, vật liệu xây dựng.v.v… Tại sân khấu chính của hội nghị, ban tổ chức đã thiết lập không gian trải nghiệm “Bà mối toàn cầu” của ngành ngân hàng và khu đàm phán trực tuyến xuyên biên giới. Trong đó, ứng dụng thông minh “Bà mối toàn cầu” của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, chi nhánh Quảng Tây có tác dụng góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng nghiệp vụ xuyên biên giới, kết nối cơ hội hợp tác toàn cầu, giúp doanh nghiệp Trung Quốc nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường, phát triển hợp tác. Còn khu vực đàm phán trực tuyến xuyên biên giới thì sử dụng hệ thống kết nối thương mại của ứng dụng “Đám mây Hội chợ Trung Quốc – Asean”, vượt qua những hạn chế về không gian, thời gian và ngôn ngữ, cung cấp dịch vụ tối ưu, tiện lợi, chất lượng cho các doanh nghiệp Trung Quốc và nhà mua hàng Việt Nam đàm phán, thỏa thuận hợp tác trực tuyến. Theo số liệu thống kê, đã có 20 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với tổng giá trị 56 triệu Nhân dân tệ.

Theo La Kỳ/ Nhật báo Quảng TâyBiên dịch: Minh Tiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/quang-tay/202012/hoi-nghi-ket-noi-hop-tac-cac-doanh-nghiep-thiet-bi-co-khi-trung-quoc-viet-nam-2511587/