Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam

Ngày 19-5, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán QH Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào; đồng chí Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng chí Hoàng Xuân Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào; cùng các đại biểu T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào phê chuẩn danh sách Ban Chấp hành T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 9 đồng chí, do đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm làm Chủ tịch. Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam được tổ chức để tổng kết, đánh giá về công tác của T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trong 10 năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm khẳng định, trong 10 năm qua, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam ở cấp T.Ư và địa phương đã có sự phát triển liên tục và kịp thời; các cấp hội ở T.Ư và chi hội hữu nghị các cấp đã hoàn thành việc củng cố bộ máy tổ chức ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước Lào, theo đó, hiện chỉ còn tỉnh Xay-xổm-bun ở Trung Lào là chưa thành lập chi hội do tỉnh mới đươc thành lập và dự kiến sẽ tiến hành hoàn thiện bộ máy Hội hữu nghị Lào - Việt Nam ở tỉnh Xay-xổm-bun trong năm nay.

Đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm nhấn mạnh, trong 10 năm qua, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã tập trung nâng cao các mặt công tác của Hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao về công tác đối ngoại nhân dân, song song với ngoại giao nhà nước để giáo dục thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, cũng như nhân dân hai nước về mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa Lào và Việt Nam, về tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện hiếm có trên thế giới.

Tham dự hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Lương khẳng định, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào để triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Trong đó, Hội hữu nghị hai nước đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Lào; đăng cai tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ hai và chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Liên hoan lần thứ tư tại Lào; phối hợp xuất bản hai Chuyên san “Việt - Lào trong trái tim tôi” bằng tiếng Việt, tiếng Lào; cùng trao đổi để chuẩn bị cho việc xuất bản Chuyên san “Chung dãy Trường Sơn”; tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Lào - Việt Nam, cuộc thi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm và viết cảm tưởng “Tuổi trẻ với tổ quốc”…

Bên cạnh đó, Hội hữu nghị hai nước cũng đã phối hơp tổ chức nhiều hoạt động “về nguồn” có ý nghĩa như: “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản” và “Theo dấu chân Chủ tịch Xu-pha-nu- vông”. Các hoạt động do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tổ chức đã giúp đông đảo quần chúng, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về chặng đường hoạt dộng cách mạng gian nan, vất vả của các vị Lãnh tụ của hai nước, về tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Đồng chí Hoàng Xuân Lương nhấn mạnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trong triển khai các hoạt động hữu nghị nhân dân, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự giao lưu hiểu biết, tình đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong câu thơ “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cũng đã nhiều lần khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, trong đó, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tập trung phối hợp tốt với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào để tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn của Việt Nam với hình thức đa dạng, phong phú; triển khai Tuyên bố chung của Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào lần thứ tư; tuyên truyền rộng rãi đến người dân Lào, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam, cũng như mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; tăng cường vai trò của Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam để trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, thể thao, du lịch và văn hóa; tăng cường hoạt động trao đổi giữa các chi hội ở cấp địa phương…

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào về kết quả hội nghị cũng như sự đổi mới trong công tác lãnh đạo của Hội, đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cho biết, cơ cấu lãnh đạo của Hội lần này có bổ sung thêm các Phó Chủ tịch hiện là lãnh đạo các Bộ, ngành như Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Bua-ngân Xa-phu-vông, hay lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào… sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển của Hội trong thời gian tới về các mặt như thông tin, tuyên truyền, tăng cường sự hợp tác với các cơ quan đoàn thể cũng như các hoạt động cộng đồng, phục vụ tốt cho công tác của hội hướng tới Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 và các hoạt động kỷ niệm hai sự kiện quan trọng của Việt Nam và Lào là 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Sáng cùng ngày, đồng chí Vị-lay-vông Bụt-đa-khăm dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32918702-hoi-nghi-lan-thu-2-ban-chap-hanh-t-u-hoi-huu-nghi-lao-viet-nam.html