Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 28-10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức khai mạc hội nghị lần thứ 3. Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và ông Hoàng Thắng Cường, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Hải quan, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc, đồng chủ trì hội nghị. 

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến (hàng đầu, thứ hai từ trái sang)
và Thiếu tướng Lê Thanh Tùng tại buổi khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Thiếu tướng Lê Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP, Phó chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam và ông Bạch Thạch, Phó chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc, cùng các thành viên Ủy ban của hai bên.

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ quy định Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, điều lệ công tác của Ủy ban; tăng cường quan hệ giữa Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu Việt Nam và Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu Trung Quốc. Qua đó, thúc đẩy hợp tác cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội hai nước; cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Hội nghị diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, thiết thực, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã tiến hành trao đổi thông tin về tình hình cửa khẩu và kết quả công tác năm 2015 của Ủy ban. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định cửa khẩu và biên bản ghi nhớ cuộc họp lần thứ hai, biên bản hội đàm, khảo sát liên hợp cửa khẩu Việt - Trung vào tháng 5-2015; khảo sát mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đen Sa Vẳn (Lào); chính thức kéo dài thời gian thông quan tại các cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Móng Cái - Đông Hưng.

Chủ tịch hai Ủy ban trao biên bản ký kết tại hội nghị.

Đồng thời, bàn biện pháp giải quyết những tồn tại sau hai năm thực hiện cơ chế Ủy ban, quy hoạch hệ thống cửa khẩu, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, kéo dài thời gian mở cửa khẩu; trao đổi thông tin định kỳ giữa Ủy ban với cơ quan quản lý cửa khẩu địa phương mỗi nước; thống nhất kế hoạch công tác năm 2016 của Ủy ban hai bên.

Sau thời gian thảo luận, hai bên đã ký kết biên bản. Trong đó nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban hai bên sẽ tiếp tục chỉ đạo Tiểu ban công tác cửa khẩu 7 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, tăng cường phối hợp với Văn phòng cửa khẩu tỉnh Quảng Tây, Vân Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông quan cửa khẩu; đẩy nhanh thủ tục thực hiện mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; sớm thực hiện thủ tục báo cáo chính phủ hai nước quyết định kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Hà Khẩu).

Trao tặng phẩm kỷ niệm sau lễ ký kết giữa Chủ tịch hai Ủy ban.

Sau khi kết thúc hội nghị, Ủy ban hai bên tổ chức đi khảo sát một số cửa khẩu ở thành phố Thượng Hải, Thẩm Quyến (Trung Quốc) để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về quản lý cửa khẩu.

Theo QĐND

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-nghi-lan-thu-3-uy-ban-hop-tac-quan-ly-cua-khau-bien-gioi-dat-lien-viet-nam-trung-quoc/